Từ khóa tìm kiếm: học phí đại học

[Trực tiếp lúc 11h00 ngày 20/9] Học phí Đại học thế nào là hợp lý?

[VOV2] - Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí Đại học chậm được thực hiện 3 năm do dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã đến lúc cần tăng học phí đại học để các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thu hút giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo

[VOV2] - Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí Đại học chậm được thực hiện 3 năm do dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã đến lúc cần tăng học phí đại học để các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thu hút giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo

Bộ GD-ĐT lý giải việc bãi bỏ quy định đào tạo chất lượng cao bậc đại học

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết, việc bãi bỏ quy định về đào tạo chất lượng cao bậc đại học không có nghĩa là các trường không được triển khai các chương trình chất lượng cao. Việc xây dựng chương trình đào tạo gì thuộc quyền tự chủ của các trường.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết, việc bãi bỏ quy định về đào tạo chất lượng cao bậc đại học không có nghĩa là các trường không được triển khai các chương trình chất lượng cao. Việc xây dựng chương trình đào tạo gì thuộc quyền tự chủ của các trường.

Xóa sổ chương trình chất lượng cao trong đào tạo đại học

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký quyết định bãi bỏ chương trình đào tạo chất lượng cao ở bậc đại học.

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký quyết định bãi bỏ chương trình đào tạo chất lượng cao ở bậc đại học.

Học phí đại học sẽ tăng thế nào khi Chính phủ đồng ý phương án học phí?

[VOV2] - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý với phương án các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí phù hợp theo Nghị định 81 của Chính phủ.

[VOV2] - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý với phương án các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí phù hợp theo Nghị định 81 của Chính phủ.

Học phí đại học và nỗi lo nghèo hóa

[VOV2] - Người học là người có nhu cầu được đào tạo nhưng cũng là những công dân đóng góp cho mục tiêu phát triển chung của đất nước. Sẽ không thể nói chỉ mình họ phải chấp nhận gánh chịu một mức học phí mà rất có thể khiến "nghèo hóa" gia đình họ.

[VOV2] - Người học là người có nhu cầu được đào tạo nhưng cũng là những công dân đóng góp cho mục tiêu phát triển chung của đất nước. Sẽ không thể nói chỉ mình họ phải chấp nhận gánh chịu một mức học phí mà rất có thể khiến "nghèo hóa" gia đình họ.

Học phí đại học thấp sẽ làm suy giảm chất lượng đào tạo?

[VOV2] - Suất chi cho một sinh viên học đại học ở nước ta hiện nay theo đánh giá còn rất thấp so với mặt bằng trong khu vực và thế giới. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo đại học buộc phải tăng suất đầu tư, kinh phí đào tạo.

[VOV2] - Suất chi cho một sinh viên học đại học ở nước ta hiện nay theo đánh giá còn rất thấp so với mặt bằng trong khu vực và thế giới. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo đại học buộc phải tăng suất đầu tư, kinh phí đào tạo.

Học phí đại học tăng- Nhà nước nên đầu tư cho tín dụng sinh viên

[VOV2] - Để đảm bảo cơ hội cho người học khi học phí tăng, TS. Lê Đông Phương - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng, Nhà nước nên dành một khoản lớn vào chương trình tín dụng sinh viên.

[VOV2] - Để đảm bảo cơ hội cho người học khi học phí tăng, TS. Lê Đông Phương - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng, Nhà nước nên dành một khoản lớn vào chương trình tín dụng sinh viên.

Học phí Đại học, trường nghề sẽ tăng thế nào?

[VOV2] - Theo quy định tại nghị định 81/2021/NĐ-CP, kể từ năm học 2022-2023 học phí đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, năm học 2021-2022, học phí đại học vẫn áp dụng theo mức cũ.

[VOV2] - Theo quy định tại nghị định 81/2021/NĐ-CP, kể từ năm học 2022-2023 học phí đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, năm học 2021-2022, học phí đại học vẫn áp dụng theo mức cũ.

Cần xem học phí đại học là một khoản đầu tư

[VOV2] - Đại biểu Quốc hội Lê Quân (Giám đốc ĐHQG Hà Nội) cho rằng, cần xem học phí đại học là một khoản đầu tư. Thậm chí là rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào học đại học và trở thành ‘học đại”.

[VOV2] - Đại biểu Quốc hội Lê Quân (Giám đốc ĐHQG Hà Nội) cho rằng, cần xem học phí đại học là một khoản đầu tư. Thậm chí là rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào học đại học và trở thành ‘học đại”.