Từ khóa tìm kiếm: hợp tác quốc tế

Xin cấp phép cho giảng viên nước ngoài khó khăn: Trường đề nghị Bộ GD-ĐT tháo gỡ

[VOV2] - PGS. TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội chia sẻ: “có những Đại sứ quán "nói dỗi" rằng xin mãi mới được 1 chuyên gia cho nhà trường mà trường không xin nổi giấy phép thì lần sau đừng có xin chuyên gia nữa".

[VOV2] - PGS. TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội chia sẻ: “có những Đại sứ quán "nói dỗi" rằng xin mãi mới được 1 chuyên gia cho nhà trường mà trường không xin nổi giấy phép thì lần sau đừng có xin chuyên gia nữa".

Bước ra khỏi vùng an toàn

[VOV2] - Nguyễn Đức Nghị là sinh viên khiếm thị. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Nghị đã trở thành thực tập sinh tại tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ). Nghị luôn muốn bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với công việc văn phòng.

[VOV2] - Nguyễn Đức Nghị là sinh viên khiếm thị. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Nghị đã trở thành thực tập sinh tại tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ). Nghị luôn muốn bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với công việc văn phòng.

Chủ động chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

[VOV2] - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội chủ động triển khai nhiều hội thảo, toạ đàm, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, các tập đoàn công nghệ, các doanh nghiệp lớn để triển khai đổi mới số hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế.

[VOV2] - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội chủ động triển khai nhiều hội thảo, toạ đàm, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, các tập đoàn công nghệ, các doanh nghiệp lớn để triển khai đổi mới số hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế.

Từ 15/3: Trung Quốc cho phép khách theo đoàn được vào Việt Nam

[VOV2] - Theo Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 15/3 tới, Trung Quốc cho phép các công ty du lịch tổ chức khách theo đoàn vào Việt Nam.

[VOV2] - Theo Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 15/3 tới, Trung Quốc cho phép các công ty du lịch tổ chức khách theo đoàn vào Việt Nam.

Môi trường học tập, chất lượng đào tạo chuẩn Đức ở Việt Nam

[VOV2] - Thành lập năm 2008, đến nay đã có 10 khóa sinh viên tốt nghiệp Đại học Việt Đức, có việc làm ổn định ở nhiều tập đoàn, nhiều công ty trong nước và quốc tế với mức lương cao gấp 1,5 đến 2 lần sinh viên tốt nghiệp từ các trường ĐH khác.

[VOV2] - Thành lập năm 2008, đến nay đã có 10 khóa sinh viên tốt nghiệp Đại học Việt Đức, có việc làm ổn định ở nhiều tập đoàn, nhiều công ty trong nước và quốc tế với mức lương cao gấp 1,5 đến 2 lần sinh viên tốt nghiệp từ các trường ĐH khác.

“Chất lượng cuộc sống-Chất lượng đô thị” cải thiện môi trường đô thị Hà Nội

[VOV2] - Chương trình cải thiện môi trường đô thị Hà Nội “Chất lượng cuộc sống – Chất lượng đô thị” đã gây được hiệu ứng hết sức tích cực trong cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc phát triển thành phố theo hướng “xanh – sạch- đẹp”.

[VOV2] - Chương trình cải thiện môi trường đô thị Hà Nội “Chất lượng cuộc sống – Chất lượng đô thị” đã gây được hiệu ứng hết sức tích cực trong cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc phát triển thành phố theo hướng “xanh – sạch- đẹp”.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày lễ truyền thống·của Mexico tại Hà Nội

[VOV2] - Sáng 01/11, Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam phối hợp với trường Đại học Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày lễ cho Người đã khuất (Día de Muertos). Đây là lần đầu tiên ngày lễ truyền thống này của Mexico được tổ chức tại Việt Nam.

[VOV2] - Sáng 01/11, Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam phối hợp với trường Đại học Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày lễ cho Người đã khuất (Día de Muertos). Đây là lần đầu tiên ngày lễ truyền thống này của Mexico được tổ chức tại Việt Nam.

Việt Nam tham dự Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững

[VOV2] - Ngày 28/9/2022, Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2022) đã khai mạc tại thủ đô Mexico City, Mexico. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu tham dự hội nghị.

[VOV2] - Ngày 28/9/2022, Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2022) đã khai mạc tại thủ đô Mexico City, Mexico. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu tham dự hội nghị.

GS Nguyễn Trung Việt vinh dự nhận giải thưởng xuất sắc về quan hệ quốc tế

[VOV2] - GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi vừa được Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (JSCE) trao giải thưởng xuất sắc về Hợp tác quốc tế.

[VOV2] - GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi vừa được Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (JSCE) trao giải thưởng xuất sắc về Hợp tác quốc tế.

Việt Nam trúng cử Uỷ ban liên Chính phủ Công ước UNESCO

[VOV2] - Ngày 6/7, tại Kỳ họp lần thứ 9 Đại hội đồng Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể tại Paris (Pháp), Việt Nam đã trúng cử thành viên Uỷ ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể với số phiếu cao.

[VOV2] - Ngày 6/7, tại Kỳ họp lần thứ 9 Đại hội đồng Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể tại Paris (Pháp), Việt Nam đã trúng cử thành viên Uỷ ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể với số phiếu cao.