Từ khóa tìm kiếm: khẩn cấp

Đảm bảo an ninh lương thực, phòng chống suy dinh dưỡng sau bão lũ

[VOV2] - Tại các địa phương vừa trải qua lũ lụt, tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em là một trong những mối lo hàng đầu.

[VOV2] - Tại các địa phương vừa trải qua lũ lụt, tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em là một trong những mối lo hàng đầu.

Hơn 4,8 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại do mưa lũ

[VOV2] - Người dân 6 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài được nhận hỗ trợ về tiền mặt và bột lọc nước.

[VOV2] - Người dân 6 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài được nhận hỗ trợ về tiền mặt và bột lọc nước.

Hơn 5,7 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ

[VOV2] - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai gói cứu trợ khẩn cấp quy mô lớn tới người dân 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11

[VOV2] - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai gói cứu trợ khẩn cấp quy mô lớn tới người dân 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11

Hội Chữ thập đỏ cứu trợ khẩn cấp đợt 1 cho người dân vùng lũ

[VOV2] - Nguồn cứu trợ gồm tiền mặt, hàng hóa thiết yếu và các hộp bột lọc nước được trích từ Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

[VOV2] - Nguồn cứu trợ gồm tiền mặt, hàng hóa thiết yếu và các hộp bột lọc nước được trích từ Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Hội Chữ thập đỏ cứu trợ khẩn cấp đợt 2 cho đồng bào vùng lũ

[VOV2] - Gói cứu trợ đợt 2 gồm tiền mặt, thùng hàng gia đình, gói bột lọc nước khẩn cấp và bộ dụng cụ sửa nhà, tổng giá trị hơn 3,42 tỷ đồng.

[VOV2] - Gói cứu trợ đợt 2 gồm tiền mặt, thùng hàng gia đình, gói bột lọc nước khẩn cấp và bộ dụng cụ sửa nhà, tổng giá trị hơn 3,42 tỷ đồng.

1,5 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại do bão số 5

[VOV2] - Người dân tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 được nhận hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để sớm ổn định cuộc sống.

[VOV2] - Người dân tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 được nhận hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để sớm ổn định cuộc sống.

Hội Người cao tuổi Việt Nam sẻ chia với đồng bào vùng lũ Điện Biên và Sơn La

[VOV2] - Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các hội viên NCT tại Điện Biên và Sơn La, 2 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất.

[VOV2] - Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các hội viên NCT tại Điện Biên và Sơn La, 2 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất.

Hội Chữ thập đỏ cam kết luôn sẵn sàng trước thảm họa

[VOV2] - Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo là nhiệm vụ hàng đầu, trong năm 2024, Hội Chữ thập đỏ đã trợ giúp hơn 1,5 triệu lượt người gặn hoạn nạn, khó khăn.

[VOV2] - Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo là nhiệm vụ hàng đầu, trong năm 2024, Hội Chữ thập đỏ đã trợ giúp hơn 1,5 triệu lượt người gặn hoạn nạn, khó khăn.

Bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng khi ban bố tình trạng khẩn cấp

[VOV2] - Thảo luận ở tổ về Luật Tình trạng khẩn cấp, nhiều đại biểu đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng nhằm ứng phó kịp thời với tình huống cấp bách, đồng thời hoàn thiện cơ chế minh bạch, bảo vệ nhóm yếu thế.

[VOV2] - Thảo luận ở tổ về Luật Tình trạng khẩn cấp, nhiều đại biểu đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng nhằm ứng phó kịp thời với tình huống cấp bách, đồng thời hoàn thiện cơ chế minh bạch, bảo vệ nhóm yếu thế.

Hoàn thiện hành lang pháp lý để ứng phó hiệu quả với tình trạng khẩn cấp

[VOV2] - Chiều 27/5, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Dự luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

[VOV2] - Chiều 27/5, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Dự luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.