Mùa mưa năm 2025, nhiều con đường, tuyến phố tại khu vực nội đô Hà Nội chìm trong biển nước, làm đảo lộn nhịp sống của người dân. Để xử lý triệt để tình trạng úng ngập, thành phố đang triển khai hàng loạt dự án cải tạo hệ thống thoát nước. Nghe bài viết dưới đây:

Thành phố Hà Nội xác định nguyên nhân ngập úng kéo dài nhiều năm qua là do hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ, các trạm bơm và công trình đầu mối triển khai chậm tiến độ. Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa nhanh càng làm gia tăng áp lực lên hạ tầng hiện hữu.

Để xử lý triệt để, Hà Nội triển khai 10 công trình khẩn cấp chống ngập với tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng. Các dự án tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, gồm kênh, sông; bổ sung và nâng công suất các trạm bơm, bể điều tiết; xây dựng các hồ điều hòa…

Theo kế hoạch, trong quý 2 và quý 3 năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thành những hạng mục chính của các dự án này, từng bước xử lý tình trạng ngập úng nội đô.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, đồng thời giảm thiểu tác động đối với môi trường, các nhà thầu đều huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục; công nghệ bê-tông đúc sẵn cũng được lựa chọn để rút ngắn thời gian thi công.

“Đây là công trình khẩn cấp, chúng tôi sử dụng công nghệ chân kè đúc sẵn và lắp ghép thay cho việc xây kè đá như truyền thống. Biện pháp này nhanh hơn cả việc đổ bê-tông trực tiếp. Chúng tôi cũng tập trung nhân lực, làm 3 ca 4 kíp, tăng ca để đảm bảo tiến độ”, ông Nguyễn Đức Lương, nhân sự thuộc Công ty cổ phần Quảng Tây - các đơn vị tham gia triển khai các dự án, chia sẻ.

GS.TS Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường hoan nghênh lãnh đạo thành phố Hà Nội khi coi đây là những công trình khẩn cấp.

Ông cho rằng những dự án này khi hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng ngập úng như đã từng xảy ra trong mùa mưa năm 2025.

“Tôi nghĩ Hà Nội đã nghiên cứu kỹ nguyên nhân ngập úng rồi mới triển khai quyết liệt các dự án này. Theo tôi, khi hoàn thiện, những dự án chống ngập còn xử lý, khắc phục được bất cập của các dự án trước đó, như dự án trạm bơm Yên Nghĩa”, GS Trần Đức Hạ đánh giá.

Theo GS Trần Đức Hạ, 10 dự án chống ngập của Hà Nội khi hoàn thành còn có tác dụng bổ cập mực nước cho một số con sông ở nội đô, nâng cao mực nước ngầm cho Hà Nội, thậm chí bổ trợ thêm nguồn nước cho công tác phòng cháy, tưới cây, rửa đường...