Chặng đua dài thứ nhì trong tổng số 25 chặng của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 tạo nên những diễn biến hấp dẫn. Không chỉ các tay đua chưa có danh hiệu nỗ lực tấn công tách tìm cơ hội mà các tay đua mạnh cũng “tham chiến”. Việc các tay đua mạnh chen chân trong tốp đầu giúp họ làm chủ ở điểm rút giải thưởng dọc đường thuộc về Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1) và Ngô Minh Quân (TP.HCM New Group).

Thêm cục diện mới khi nhóm 4 tay đua thoát đi thành công chinh phục đèo Ngang nhằm khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi đầu tiên của cuộc đua năm nay. Với nỗ lực tuyệt vời, tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cán đỉnh đèo Ngang đầu tiên và vinh dự mặc áo chấm đỏ - vua leo núi.

Sau khi đổ đèo Ngang, các tay đua mạnh tiếp tục tấn công hướng đến điểm giải thưởng dọc đường thứ ba. Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) là người chớp thời cơ tốt nhất, về nhất ở điểm rút giải thưởng dọc đường này.

Khoảng 30km cuối, tay đua đang xếp hạng nhì trên bảng áo vàng lẫn áo xanh là Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) tấn công tách tốp đầy táo bạo. Tay đua đến từ New Zealand duy trì những guồng chân mạnh mẽ nên ở phía sau đội Kenda Đồng Nai, Võ Đắc Đồng Nai ráp đội hình rượt đuổi, bảo vệ áo vàng cho đồng đội Marchuk Dzianis.

Patrick Patterson bị tốp đông bắt kịp khi còn cách đích khoảng 5km. Với phong độ ấn tượng, Marchuk Dzianis tung ra những guồng chân mạnh mẽ, giành chiến thắng chặng đầy thuyết phục. Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) cán đích hạng nhì và Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) về hạng ba.

Lần thứ 3 thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, HTV-Tôn Đông Á giúp Marchuk Dzianis giữ vững danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất và áo xanh - vua nước rút. Tay đua Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) cũng bảo vệ được danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất sau 7 chặng. Ở danh hiệu áo trắng danh cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).