Những cuộc tấn công liên tiếp diễn ra ngay khi trọng tài phất cờ xuất phát tạo nên cuộc đeo bám, rượt đuổi hấp dẫn. Chiến thắng ở điểm rút dọc đường đầu tiên (Sprint 1) cách điểm xuất phát 35km và Sprint 2 lần lượt thuộc về tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) và Đặng Thành Được (Hà Nội).
Sau Sprint 2, tốp đầu lại phân tán khi Đặng Thành Được, Nguyễn Minh Thiện và Roman Maikin tấn công mạnh mẽ, hướng về đích đến ở Thanh Hóa. Cách biệt mà nhóm đi đầu tạo ra so với tốp đông phía sau có lúc lên 2 phút 30 giây. Tình thế bất lợi nên đội Công an TP.HCM, TP.HCM Vinama, TP.HCM New Group chủ động dàn đội hình rượt đuổi nhóm 3 tay đua đi đầu. Do đó dù rất nỗ lực Roman Maikin cùng Nguyễn Minh Thiện bị nhóm đông phía sau bắt kịp khi cách đích khoảng 5km.
Ở những km cuối, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động lên làm đầu máy kéo với mục tiêu đưa chân nước rút số 1 Patrick Patterson về cạnh tranh chiến thắng, bảo vệ danh hiệu áo vàng đồng thời đánh chiếm danh hiệu áo xanh - vua nước rút. Tuy nhiên trong ngày có phong độ cao và vị trí rút thuận lợi, tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) xuất sắc giành ngôi nhất chặng. Thành tích này không chỉ giúp tay đua người Belarus bảo vệ được danh hiệu áo xanh mà còn vươn lên chiếm áo vàng của Patrick Patterson.
Danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam đạt thành tích tốt nhất vẫn do Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) nắm giữ. Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) cũng bảo vệ được danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.
