Từ khóa tìm kiếm: không triệu chứng

Hà Nội không còn F0 ở khu cách ly tập trung

[VOV2] - Số ca mắc Covid-19 của TP những ngày qua được đánh giá là giảm sâu. TP cũng giải thể loạt cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19. 

[VOV2] - Số ca mắc Covid-19 của TP những ngày qua được đánh giá là giảm sâu. TP cũng giải thể loạt cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Cần có quy định thống nhất trong quản lý F0

[VOV2] - Việc F0 tự điều trị tại nhà đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cần đưa ra những quy định thống nhất, cụ thể, rõ ràng để người dân thực hiện.

[VOV2] - Việc F0 tự điều trị tại nhà đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cần đưa ra những quy định thống nhất, cụ thể, rõ ràng để người dân thực hiện.

WHO đề xuất rút ngắn thời gian cách ly F0 không triệu chứng

[VOV2] - Cơ sở để WHO và các chuyên gia đề xuất rút ngắn cách ly là do Covid-19 chủ yếu lây truyền sớm trong quá trình phát bệnh, thường là một đến hai ngày trước và hai đến ba ngày sau khi F0 khởi phát triệu chứng.

[VOV2] - Cơ sở để WHO và các chuyên gia đề xuất rút ngắn cách ly là do Covid-19 chủ yếu lây truyền sớm trong quá trình phát bệnh, thường là một đến hai ngày trước và hai đến ba ngày sau khi F0 khởi phát triệu chứng.

Hà Nội: Gần 34.000 F0 điều trị tại nhà

[VOV2] - Con số này chiếm gần 80% tổng lượng người mắc Covid-19 đang điều trị trên địa bàn thành phố.

[VOV2] - Con số này chiếm gần 80% tổng lượng người mắc Covid-19 đang điều trị trên địa bàn thành phố.

Ca mắc Covid-19 tăng cao, Hà Nội điều chỉnh phân tầng điều trị F0

[VOV2] - F0 ở Hà Nội có nguy cơ cao trở nặng cần cấp cứu, SpO2 dưới 90% sẽ được chuyển vào điều trị tại tầng 3 gồm 5 bệnh viện của Hà Nội, các bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

[VOV2] - F0 ở Hà Nội có nguy cơ cao trở nặng cần cấp cứu, SpO2 dưới 90% sẽ được chuyển vào điều trị tại tầng 3 gồm 5 bệnh viện của Hà Nội, các bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở nước ta được ra viện

[VOV2] - Ngày 02/01, sau gần 2 tuần cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện.

[VOV2] - Ngày 02/01, sau gần 2 tuần cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện.

Trạm y tế lưu động ở Hà Nội hoạt động như thế nào?

[VOV2] - Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, các quận huyện của Hà Nội đã thiết lập trạm y tế lưu động thu dung, điều trị bệnh nhân Covid -19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Hiện nay, nhiều trạm y tế đã được vận hành, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

[VOV2] - Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, các quận huyện của Hà Nội đã thiết lập trạm y tế lưu động thu dung, điều trị bệnh nhân Covid -19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Hiện nay, nhiều trạm y tế đã được vận hành, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Áp lực y tế cơ sở khi điều trị F0 không triệu chứng tại nhà

[VOV2] - Nhiều địa phương hiện đã thực hiện theo dõi điều trị F0 không không triệu chứng tại nhà và các cơ sở thu dung ở tầng 1. Điều này tăng thêm áp lực cho y tế cơ sở từ việc quyết định điều trị tại tầng nào đến theo dõi, điều trị F0...

[VOV2] - Nhiều địa phương hiện đã thực hiện theo dõi điều trị F0 không không triệu chứng tại nhà và các cơ sở thu dung ở tầng 1. Điều này tăng thêm áp lực cho y tế cơ sở từ việc quyết định điều trị tại tầng nào đến theo dõi, điều trị F0...

80% bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội không triệu chứng hoặc nhẹ

[VOV2] - Thống kê của Cụ Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, khoảng 80% bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

[VOV2] - Thống kê của Cụ Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, khoảng 80% bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ tại trạm y tế lưu động

[VOV2] - Nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19, Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng.

[VOV2] - Nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19, Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng.