Từ khóa tìm kiếm: kỳ họp thứ Nhất

Cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác

[VOV2] - Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước. Đồng thời tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021.

[VOV2] - Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước. Đồng thời tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021.

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

[VOV2] - Ngày 28/7, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm có Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

[VOV2] - Ngày 28/7, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm có Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Chống lãng phí trong quản lý đất đai

[VOV2] - Dự án "treo" tồn tại nhiều năm không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. ĐBQH kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này ở các địa phương.

[VOV2] - Dự án "treo" tồn tại nhiều năm không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. ĐBQH kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này ở các địa phương.

Chỉ còn 18 năm tận dụng cơ cấu dân số vàng

[VOV2] - Đến năm 2039 Việt Nam sẽ kết thúc giai đoạn dân số vàng. Như vậy, chúng ta chỉ còn 18 năm để tận dụng nguồn nhân lực "vàng" này. Đây là vấn đề các đại biểu QH đặc biệt quan tâm trong phiên thảo luận sáng nay.

[VOV2] - Đến năm 2039 Việt Nam sẽ kết thúc giai đoạn dân số vàng. Như vậy, chúng ta chỉ còn 18 năm để tận dụng nguồn nhân lực "vàng" này. Đây là vấn đề các đại biểu QH đặc biệt quan tâm trong phiên thảo luận sáng nay.

Áp dụng biện pháp cứng nhắc gây nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa

[VOV2] - Chốt kiếm dịch là một việc làm đúng, giúp các địa phương kiểm soát tình hình, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, đối với những người dân, sinh sống và làm việc giữa 2 địa phương lân cận, việc ngăn chặn này gây ra nhiều bất cập.

[VOV2] - Chốt kiếm dịch là một việc làm đúng, giúp các địa phương kiểm soát tình hình, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, đối với những người dân, sinh sống và làm việc giữa 2 địa phương lân cận, việc ngăn chặn này gây ra nhiều bất cập.

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

[VOV2] - Với 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

[VOV2] - Với 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

[VOV2] - Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính Phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV vừa được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

[VOV2] - Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính Phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV vừa được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Chủ tịch nước

[VOV2] - Sáng 26/7, Quốc hội khóa XV bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

[VOV2] - Sáng 26/7, Quốc hội khóa XV bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Cần xem học phí đại học là một khoản đầu tư

[VOV2] - Đại biểu Quốc hội Lê Quân (Giám đốc ĐHQG Hà Nội) cho rằng, cần xem học phí đại học là một khoản đầu tư. Thậm chí là rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào học đại học và trở thành ‘học đại”.

[VOV2] - Đại biểu Quốc hội Lê Quân (Giám đốc ĐHQG Hà Nội) cho rằng, cần xem học phí đại học là một khoản đầu tư. Thậm chí là rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào học đại học và trở thành ‘học đại”.

Hàng trăm nghìn người bán vé số từ Đà Nẵng đến Cà Mau nhận được tiền hỗ trợ

[VOV2] - Sáng 25/7, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 62.000 và 26.000 tỷ.

[VOV2] - Sáng 25/7, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 62.000 và 26.000 tỷ.