Từ khóa tìm kiếm: lay lan

Xuất hiện bệnh nhân thứ 5 mắc bệnh đậu mùa khỉ

[VOV2] - Trưa 1/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại TP.HCM. Như vậy tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước.

[VOV2] - Trưa 1/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại TP.HCM. Như vậy tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước.

Nguy cơ dịch tay chân miệng bùng phát, TP.HCM xin hỗ trợ thuốc

[VOV2] - Để chủ động phòng dịch tay chân miệng bùng phát, TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế sớm được cung ứng hai loại thuốc truyền tĩnh mạch.

[VOV2] - Để chủ động phòng dịch tay chân miệng bùng phát, TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế sớm được cung ứng hai loại thuốc truyền tĩnh mạch.

40% bệnh nhân lao chưa được phát hiện, nguy cơ lây lan rất lớn

[VOV2] - Theo Chương trình phòng chống lao quốc gia, hiện có tới 40% số bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện, nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất lớn, đặc biệt với trẻ em.

[VOV2] - Theo Chương trình phòng chống lao quốc gia, hiện có tới 40% số bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện, nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất lớn, đặc biệt với trẻ em.

Virus H5N1 ở Campuchia là chủng cũ

[VOV2] - Theo Bộ Y tế Campuchia, chủng H5N1 gây ra cái chết của bé gái 11 tuổi thuộc nhánh 2.3.2.1c, đã lưu hành nhiều năm ở các loài chim và gia cầm nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo điều đó không có nghĩa mối đe dọa từ virus là nhỏ.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế Campuchia, chủng H5N1 gây ra cái chết của bé gái 11 tuổi thuộc nhánh 2.3.2.1c, đã lưu hành nhiều năm ở các loài chim và gia cầm nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo điều đó không có nghĩa mối đe dọa từ virus là nhỏ.

Cảnh báo lây lan biến thể mới của Omicron trong dịp Tết

[VOV2] - Thời gian tới, do sự gia tăng, giao lưu đi lại của người dân trong dịp Tết nên việc xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 tại Việt Nam là khó tránh khỏi.

[VOV2] - Thời gian tới, do sự gia tăng, giao lưu đi lại của người dân trong dịp Tết nên việc xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 tại Việt Nam là khó tránh khỏi.

WHO sử dụng tên tiếng Anh mới cho bệnh đậu mùa khỉ

[VOV2] - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ - "monkeypox" sẽ được đổi thành "mpox" nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ.

[VOV2] - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ - "monkeypox" sẽ được đổi thành "mpox" nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ.

Dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh

[VOV2] - Theo thống kê trong 10 ngày qua, cả nước ghi nhận khoảng 4.500 ca Covid-19. Vẫn còn nhiều địa phương tiêm vaccine Covid-19 chậm, thấp, trong khi virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh.

[VOV2] - Theo thống kê trong 10 ngày qua, cả nước ghi nhận khoảng 4.500 ca Covid-19. Vẫn còn nhiều địa phương tiêm vaccine Covid-19 chậm, thấp, trong khi virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh.

Số ca mắc Covid-19 giảm nhưng biến thể mới lây lan nhanh tại nhiều địa phương 

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước vẫn cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước vẫn cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể xuất hiện trong mùa đông sắp tới

[VOV2] - Một biến thể hoàn toàn mới của vi rút corona gây COVID-19 (SARS-CoV-2) có thể xuất hiện trong mùa đông này, tuy nhiên những vaccine hiện có vẫn đủ khả năng ngăn ngừa bệnh nhân chuyển nặng và tử vong.

[VOV2] - Một biến thể hoàn toàn mới của vi rút corona gây COVID-19 (SARS-CoV-2) có thể xuất hiện trong mùa đông này, tuy nhiên những vaccine hiện có vẫn đủ khả năng ngăn ngừa bệnh nhân chuyển nặng và tử vong.

WHO: Từ đầu năm đến nay ghi nhận 1 triệu ca tử vong do Covid-19

[VOV2] - Ngày 25/8, Tổ chức Y tế thế giới công bố số liệu thống kê ghi nhận từ đầu năm 2022 đến nay, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 1 triệu người, khẳng định đây là điều đáng tiếc khi mà các công cụ y tế đã được phát triển và đưa vào sử dụng.

[VOV2] - Ngày 25/8, Tổ chức Y tế thế giới công bố số liệu thống kê ghi nhận từ đầu năm 2022 đến nay, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 1 triệu người, khẳng định đây là điều đáng tiếc khi mà các công cụ y tế đã được phát triển và đưa vào sử dụng.