Từ khóa tìm kiếm: luật người khuyết tật

Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật

[VOV2] - Theo thống kê, hiện nay nước ta có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm khoảng 28,9%, khoảng 10% người khuyết tật thuộc hộ nghèo.

[VOV2] - Theo thống kê, hiện nay nước ta có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm khoảng 28,9%, khoảng 10% người khuyết tật thuộc hộ nghèo.

Người khuyết tật khó tiếp cận việc làm, vì đâu?

[VOV2] - Theo Kết quả khảo sát do Hội Người mù Việt Nam thực hiện, chỉ có hơn 26% người được hỏi nắm rõ các quy định liên quan đến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm đối với người khuyết tật.

[VOV2] - Theo Kết quả khảo sát do Hội Người mù Việt Nam thực hiện, chỉ có hơn 26% người được hỏi nắm rõ các quy định liên quan đến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm đối với người khuyết tật.

Để người khuyết tật tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, việc làm

[VOV2] - “Các quy định hiện hành về đào tạo nghề cho người khuyết tật có nhiều điểm bất cập. Tôi nghĩ cơ quan hoạch định chính sách cần rà soát, quy định nào không còn phù hợp thì phải sửa đổi, bổ sung”, ông Đặng Văn Thanh nêu quan điểm.

[VOV2] - “Các quy định hiện hành về đào tạo nghề cho người khuyết tật có nhiều điểm bất cập. Tôi nghĩ cơ quan hoạch định chính sách cần rà soát, quy định nào không còn phù hợp thì phải sửa đổi, bổ sung”, ông Đặng Văn Thanh nêu quan điểm.