Từ khóa tìm kiếm: mầm non tư thục

"Không thể có chuyện cứ thích là mở lớp trông trẻ"

[VOV2] - Sau vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi (Thường Tín, HN) bị 2 cô trông trẻ bạo hành khiến tử vong, nhiều người đặt câu hỏi vì sao lại như vậy? Chuyên gia bảo vệ trẻ em, bà Lê Thị Khánh Vân cho rằng nguyên nhân là từ việc quản lý cơ sở mầm non tư thục.

[VOV2] - Sau vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi (Thường Tín, HN) bị 2 cô trông trẻ bạo hành khiến tử vong, nhiều người đặt câu hỏi vì sao lại như vậy? Chuyên gia bảo vệ trẻ em, bà Lê Thị Khánh Vân cho rằng nguyên nhân là từ việc quản lý cơ sở mầm non tư thục.

Cơ sở mầm non tư thục: "Vượt khó" cùng công nhân các khu công nghiệp

[VOV2] - “Hiểu đặc thù công việc của công nhân là phải đi làm ca, kíp nên chúng tôi linh hoạt giờ đón - trả trẻ như một cách hỗ trợ người lao động”, bà Phạm Thị Duyên chia sẻ.

[VOV2] - “Hiểu đặc thù công việc của công nhân là phải đi làm ca, kíp nên chúng tôi linh hoạt giờ đón - trả trẻ như một cách hỗ trợ người lao động”, bà Phạm Thị Duyên chia sẻ.

Bài 2: Chủ trường mầm non tư thục mất trắng vì Covid-19

[VOV2] - Covid-19 đã khiến các chủ trường mầm non tư thục lao đao, thậm chí là trắng tay. Trong khi đó, tại nhiều địa phương, ngày đến trường của trẻ vẫn là ẩn số và học online là một phương án bất khả thi với trẻ mầm non.

[VOV2] - Covid-19 đã khiến các chủ trường mầm non tư thục lao đao, thậm chí là trắng tay. Trong khi đó, tại nhiều địa phương, ngày đến trường của trẻ vẫn là ẩn số và học online là một phương án bất khả thi với trẻ mầm non.

Bài 1: Tan tác giáo viên mầm non tư thục

[VOV2] - Hơn 8 tháng nghỉ dịch, nhiều giáo viên mầm non đã chuyển nghề làm công nhân thời vụ, dọn nhà thuê, bán hàng, trông trẻ... chờ ngày trường học mở cửa nhưng cũng có người đã "dứt" khỏi ngành. Chưa khi nào họ lung lay với nghề đã chọn như lúc này.

[VOV2] - Hơn 8 tháng nghỉ dịch, nhiều giáo viên mầm non đã chuyển nghề làm công nhân thời vụ, dọn nhà thuê, bán hàng, trông trẻ... chờ ngày trường học mở cửa nhưng cũng có người đã "dứt" khỏi ngành. Chưa khi nào họ lung lay với nghề đã chọn như lúc này.

Kỳ 3: Viễn cảnh mầm non tư thục khi trường học mở cửa

[VOV2] - Thiếu trường, lớp, thiếu nhân sự là nguy cơ mà các trường mầm non tư thục phải đối mặt khi trẻ trở lại trường học. 1,2 triệu trẻ mầm non đang có nguy cơ không có chỗ học, rất nhiều trẻ là con của các công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

[VOV2] - Thiếu trường, lớp, thiếu nhân sự là nguy cơ mà các trường mầm non tư thục phải đối mặt khi trẻ trở lại trường học. 1,2 triệu trẻ mầm non đang có nguy cơ không có chỗ học, rất nhiều trẻ là con của các công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

Kỳ 2: Chủ trường mầm non tư thục mất trắng vì COVID-19

[VOV2] - Sau thời gian dài cầm cự, gồng gánh, hàng loạt chủ trường mầm non tư thục trên cả nước tuyên bố giải thể hoặc rao bán, “sang nhượng” trường. Nhiều chủ trường mầm non trắng tay, thậm chí trở thành con nợ, phải làm đủ nghề kiếm sống...

[VOV2] - Sau thời gian dài cầm cự, gồng gánh, hàng loạt chủ trường mầm non tư thục trên cả nước tuyên bố giải thể hoặc rao bán, “sang nhượng” trường. Nhiều chủ trường mầm non trắng tay, thậm chí trở thành con nợ, phải làm đủ nghề kiếm sống...

Kỳ 1: Tan tác giáo viên mầm non tư thục

[VOV2] - 2 năm chịu tác động bởi dịch COVID-19, học sinh tạm dừng đến trường, các trường mầm non ngoài công lập không có nguồn thu, đội ngũ giáo viên không có thu nhập. Để mưu sinh, họ buộc phải làm đủ các công việc từ bán hàng, trông trẻ, dọn nhà thuê...

[VOV2] - 2 năm chịu tác động bởi dịch COVID-19, học sinh tạm dừng đến trường, các trường mầm non ngoài công lập không có nguồn thu, đội ngũ giáo viên không có thu nhập. Để mưu sinh, họ buộc phải làm đủ các công việc từ bán hàng, trông trẻ, dọn nhà thuê...

Giáo viên mầm non mùa dịch: cần đủ sống để bám nghề

[VOV2] - Thuộc lao động ngoài khối công lập, giáo viên mầm non các trường dân lập, tư thục hoặc nhóm trẻ được xếp vào nhóm gặp khó khăn nhất trước tác động của Covid-19. Muốn bám trụ được với nghề, trước hết phải đủ sống qua mùa dịch...

[VOV2] - Thuộc lao động ngoài khối công lập, giáo viên mầm non các trường dân lập, tư thục hoặc nhóm trẻ được xếp vào nhóm gặp khó khăn nhất trước tác động của Covid-19. Muốn bám trụ được với nghề, trước hết phải đủ sống qua mùa dịch...