Từ khóa tìm kiếm: Methanol

Ngừng tim phổi vì ngộ độc rượu methanol

[VOV2] - Theo các bác sĩ, đây là một trong số ít các bệnh nhân ngộ độc methanol cấp tính, ngừng tuần hoàn đã được điều trị thành công, ra viện không để lại biến chứng gì.

[VOV2] - Theo các bác sĩ, đây là một trong số ít các bệnh nhân ngộ độc methanol cấp tính, ngừng tuần hoàn đã được điều trị thành công, ra viện không để lại biến chứng gì.

Ngộ độc rượu tăng cao cuối năm

[VOV2] - Những năm gần đây, ngộ độc rượu công nghiệp methanol luôn có xu hướng gia tăng vào dịp Tết, nguyên nhân chính là do tiêu thụ các sản phẩm rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

[VOV2] - Những năm gần đây, ngộ độc rượu công nghiệp methanol luôn có xu hướng gia tăng vào dịp Tết, nguyên nhân chính là do tiêu thụ các sản phẩm rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Cô gái trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol bị di chứng tổn thương não

[VOV2] - Nữ nạn nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol trước đó tại TP.HCM hiện đã xuất viện. Tuy nhiên, cô gái bị di chứng tổn thương não.

[VOV2] - Nữ nạn nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol trước đó tại TP.HCM hiện đã xuất viện. Tuy nhiên, cô gái bị di chứng tổn thương não.

Đừng để rượu “uống” người…

[VOV2] - Những người uống rượu thường mượn ý của người xưa “nam vô tửu như kỳ vô phong” để biện hộ rằng, đàn ông mà không có chén rượu thì chẳng thể nào “thăng hoa” được. Thế nhưng “thăng hoa” đâu chưa thấy mà dường như "thăng thiên" lại khá nhiều.

[VOV2] - Những người uống rượu thường mượn ý của người xưa “nam vô tửu như kỳ vô phong” để biện hộ rằng, đàn ông mà không có chén rượu thì chẳng thể nào “thăng hoa” được. Thế nhưng “thăng hoa” đâu chưa thấy mà dường như "thăng thiên" lại khá nhiều.

TP.HCM: Từ 15/8 kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn

[VOV2] - Thời gian qua TP.HCM liên tục xảy ra các vụ ngộ độc methanol, trước thực trạng đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên địa bàn từ ngày 15/8 đến hết năm 2022.

[VOV2] - Thời gian qua TP.HCM liên tục xảy ra các vụ ngộ độc methanol, trước thực trạng đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên địa bàn từ ngày 15/8 đến hết năm 2022.

Thêm 5 người nhập viện vì ngộ độc rượu ở TP. Hồ Chí Minh

[VOV2] - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận thêm 5 ca bệnh ngộ độc rượu. 2 trong số 5 bệnh nhân uống nhầm rượu pha cồn rửa tay.

[VOV2] - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận thêm 5 ca bệnh ngộ độc rượu. 2 trong số 5 bệnh nhân uống nhầm rượu pha cồn rửa tay.

Rượu pha cồn công nghiệp methanol gây ngộ độc như thế nào?

[VOV2] - Những chai rượu giá rẻ, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại các cửa hàng tạp hóa hay những quán ăn bình dân rất có thể là cồn công nghiệp methanol, nguy cơ cao gây ngộ độc, thậm chí gây tử vong đối với người sử dụng.

[VOV2] - Những chai rượu giá rẻ, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại các cửa hàng tạp hóa hay những quán ăn bình dân rất có thể là cồn công nghiệp methanol, nguy cơ cao gây ngộ độc, thậm chí gây tử vong đối với người sử dụng.

Một nạn nhân tổn thương não trong vụ ngộ độc methanol tại TP.HCM

[VOV2] - Vụ nhóm 8 sinh viên uống rượu, 2 người tử vong tại TP. Hồ Chí Minh có thêm một nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị tổn thương não lan tỏa, nguy kịch tính mạng dù nồng độ methanol trong máu đã giảm.

[VOV2] - Vụ nhóm 8 sinh viên uống rượu, 2 người tử vong tại TP. Hồ Chí Minh có thêm một nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị tổn thương não lan tỏa, nguy kịch tính mạng dù nồng độ methanol trong máu đã giảm.

Cứu sống người đàn ông bị ngộ độc Methanol toan máu nặng

[VOV2] - Uống nhầm cồn thay vì rượu, người đàn ông chỉ với một vài triệu chứng ban đầu như khô nóng rát cổ họng, nhức đầu đã bị ngộ độc Methanol, toan chuyển hóa nặng nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

[VOV2] - Uống nhầm cồn thay vì rượu, người đàn ông chỉ với một vài triệu chứng ban đầu như khô nóng rát cổ họng, nhức đầu đã bị ngộ độc Methanol, toan chuyển hóa nặng nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

Tăng cường quản lý mua bán sản phẩm chứa Methanol

[VOV2] - Ngày 10/5, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu tăng cường quản lý sản phẩm chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược.

[VOV2] - Ngày 10/5, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu tăng cường quản lý sản phẩm chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược.