Từ khóa tìm kiếm: Nghiên cứu khoa học

Nhà khoa học tuổi Rồng Chu Đức Hà: "Tôi chấp nhận thử thách"

[VOV2] - "Tôi luôn có niềm tin rằng, người trẻ ôm đam mê, chấp nhận thách thức và tự giác với mọi hành động sẽ góp phần vào sự phát triển của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ", TS. Chu Đức Hà, giảng viên Trường Đại học Công nghệ chia sẻ.

[VOV2] - "Tôi luôn có niềm tin rằng, người trẻ ôm đam mê, chấp nhận thách thức và tự giác với mọi hành động sẽ góp phần vào sự phát triển của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ", TS. Chu Đức Hà, giảng viên Trường Đại học Công nghệ chia sẻ.

Năm 2023 Quỹ VINIF tài trợ 160 tỷ đồng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học

[VOV2] - Sau 5 năm liên tiếp triển khai và mở rộng nhiều chương trình tài trợ cho khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, Quỹ VINIF đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào.

[VOV2] - Sau 5 năm liên tiếp triển khai và mở rộng nhiều chương trình tài trợ cho khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, Quỹ VINIF đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào.

Dám đổi mới, dám chấp nhận thất bại là một phần của nghiên cứu khoa học

[VOV2] - Diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước” ghi nhận nhiều ý kiến, quan điểm từ các học giả, nhà khoa học, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội... về "căn bệnh" sợ trách nhiệm của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

[VOV2] - Diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước” ghi nhận nhiều ý kiến, quan điểm từ các học giả, nhà khoa học, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội... về "căn bệnh" sợ trách nhiệm của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Cần có bộ quy tắc về liêm chính khoa học

[VOV2] - TS. Nguyễn Xuân Hùng mong muốn có bộ quy tắc về liêm chính khoa học. Từ bộ quy tắc này chiếu về các trường, tùy hoàn cảnh mà từng trường sẽ xây dựng bộ quy tắc riêng. Việc thực hiện quy tắc này sẽ được giám sát và có hậu kiểm, có chế tài xử lý.

[VOV2] - TS. Nguyễn Xuân Hùng mong muốn có bộ quy tắc về liêm chính khoa học. Từ bộ quy tắc này chiếu về các trường, tùy hoàn cảnh mà từng trường sẽ xây dựng bộ quy tắc riêng. Việc thực hiện quy tắc này sẽ được giám sát và có hậu kiểm, có chế tài xử lý.

Ba nhà khoa học trong TOP 20 giải thưởng quốc gia Ngôi sao sáng chế IPSTAR

[VOV2] - Chương trình vinh danh “Ngôi sao sáng chế IPSTAR” hưởng ứng tinh thần ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia, qua đó hỗ trợ thương mại hóa sáng chế, tạo ra doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng khoa học,công nghệ và sáng tạo.

[VOV2] - Chương trình vinh danh “Ngôi sao sáng chế IPSTAR” hưởng ứng tinh thần ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia, qua đó hỗ trợ thương mại hóa sáng chế, tạo ra doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng khoa học,công nghệ và sáng tạo.

ĐH Thủy lợi trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và khai giảng sau đại học đợt 1 năm 2023

[VOV2] - Không chỉ phát triển trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu. Việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bậc Đại học và sau đại học gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học là mục tiêu bền vững của Trường ĐH Thủy lợi.

[VOV2] - Không chỉ phát triển trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu. Việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bậc Đại học và sau đại học gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học là mục tiêu bền vững của Trường ĐH Thủy lợi.

Đại học Bách Khoa Hà Nội: Khánh thành tòa nhà C7 dự án SAHEP

[VOV2] - Với một tinh thần tiên phong và quyết tâm hoàn thành dự án, tòa nhà C7 - 1 hợp phần của dự án SAHEP đã được khánh thành, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, khẳng định vị thế của Đại học Bách KHoa Hà Nộị.

[VOV2] - Với một tinh thần tiên phong và quyết tâm hoàn thành dự án, tòa nhà C7 - 1 hợp phần của dự án SAHEP đã được khánh thành, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, khẳng định vị thế của Đại học Bách KHoa Hà Nộị.

Hơn 1.000 sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội tham gia nghiên cứu khoa học

[VOV2] - Không chỉ thu hút được số lượng hơn 1.000 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các đề tài của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội còn có tính ứng dụng cao, đặc biệt không chỉ ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật mà cả ở "mặt trận" văn hóa, giáo dục.

[VOV2] - Không chỉ thu hút được số lượng hơn 1.000 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các đề tài của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội còn có tính ứng dụng cao, đặc biệt không chỉ ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật mà cả ở "mặt trận" văn hóa, giáo dục.

ĐH Bách Khoa Hà Nội có thêm Trường Vật liệu, Trường Hóa và Khoa học sự sống

[VOV2] - Tại lễ trao quyết định thành lập, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo ĐH Bách khoa Hà Nội phải tổ chức bộ máy tinh gọn, phát huy sức mạnh tổng thể trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín chứ "không chỉ là thay đổi một cái tên".

[VOV2] - Tại lễ trao quyết định thành lập, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo ĐH Bách khoa Hà Nội phải tổ chức bộ máy tinh gọn, phát huy sức mạnh tổng thể trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín chứ "không chỉ là thay đổi một cái tên".

Đề tài nghiên cứu Khoa học của sinh viên ngày càng "chất"

[VOV2] - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu của sinh viên tăng mạnh là khẳng định của Hội đồng giám khảo về hoạt động này.

[VOV2] - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu của sinh viên tăng mạnh là khẳng định của Hội đồng giám khảo về hoạt động này.