Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị có những chia sẻ như vậy tại buổi lễ Khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Đại học Thủy lợi, sáng 5/9.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thiên tai diễn biến phức tạp, dị thường và bất thường.
Cùng với đó là những yêu cầu mới về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Những thay đổi này đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị mong muốn Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; đào tạo không chỉ để sinh viên “biết nghề” mà quan trọng hơn là phải “làm được nghề”, “sáng tạo được” và “dám chịu trách nhiệm”.
Đồng thời gắn đào tạo chặt chẽ hơn với thực tiễn sản xuất, với nhu cầu của doanh nghiệp, địa phương và đất nước. Tạo môi trường để sinh viên được nghiên cứu, được trải nghiệm, được làm việc thực tế và trực tiếp giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống.
"Một kỹ sư giỏi không chỉ giỏi trên giảng đường. Mà người kỹ sư giỏi khi bước ra cuộc sống, phải nhìn thấy vấn đề, tìm ra giải pháp và biến kiến thức thành giá trị. Bởi cuối cùng, đất nước cần những người có kiến thức, nhưng càng cần hơn những người có trách nhiệm, có lòng tự trọng, có khát vọng cống hiến và biết vì cộng đồng", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị chia sẻ.
Doanh thu gần 500 tỷ đồng từ chuyển giao khoa học công nghệ
Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cho biết, năm học 2025-2026, cơ sở đào tạo này đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng từ chuyển giao khoa học công nghệ.
Đáng chú ý, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của Trường tham gia 48 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước và Bộ; 248 công bố quốc tế, 7 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích. Nhiều công trình, nghiên cứu khoa học tạo ra giá trị trực tiếp cho ngành nông nghiệp, môi trường và cho đất nước.
Chia sẻ tới hơn 6000 tân sinh viên vừa trúng tuyển vào trường năm 2026, GS.TS Nguyễn Trung Việt lưu ý 3 điều cốt lõi: Coi đại học là nền tảng, bệ phóng, không phải là đích đến; Làm chủ công nghệ nhưng không được đánh mất bản sắc con người; Học để làm, khẳng định mình và phụng sự đất nước.
Theo ông Việt, trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo - AI có những bước phát triển vượt bậc, một "trợ lý" đắc lực cho mỗi người. Tuy nhiên, AI không thay thế được lòng trắc ẩn, sự liêm chính.
Đặc biệt, xã hội không mong chờ những tri thức nằm yên trên trang giấy. Mỗi cử nhân, kỹ sư trong tương lai cần biến tri thức thành giá trị thực chất trên các công trình và trong cuộc sống.
Cũng tại lễ khai giảng, Trường Đại học Thủy lợi khen thưởng cho các Tân sinh viên Khóa 68 đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh năm 2026 và các sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.
Năm nay, Trường Đại học Thủy lợi lấy điểm chuẩn từ 19 đến 24,64, cao nhất là ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
