Từ khóa tìm kiếm: nhập ngũ

Ưu tiên gọi nhập ngũ công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng

[VOV2] - Nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

[VOV2] - Nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

F0, F1 có phải đi nghĩa vụ quân sự?

[VOV2] - Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân trong độ tuổi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay có ảnh hưởng gì tới việc gọi nhập ngũ hay không?

[VOV2] - Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân trong độ tuổi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay có ảnh hưởng gì tới việc gọi nhập ngũ hay không?

Nữ lính cựu đạt giải thưởng “Nữ tướng Lê Chân”

[VOV2] - Nhờ những thành quả có được, cựu chiến binh Nguyễn Thị Minh Hà được tặng Danh hiệu "Nữ tướng thời bình", Giải thưởng “Nữ tướng Lê Chân” và nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp.

[VOV2] - Nhờ những thành quả có được, cựu chiến binh Nguyễn Thị Minh Hà được tặng Danh hiệu "Nữ tướng thời bình", Giải thưởng “Nữ tướng Lê Chân” và nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp.

Hà Nội xét nghiệm miễn phí Covid-19 cho tân binh nhập ngũ

[VOV2] - Để thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19, sáng nay (23/2), Ban Chỉ huy quân sự cùng các cơ quan chức năng quận Long Biên (Hà Nội) đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí cho thanh niên nhập ngũ năm 2021.

[VOV2] - Để thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19, sáng nay (23/2), Ban Chỉ huy quân sự cùng các cơ quan chức năng quận Long Biên (Hà Nội) đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí cho thanh niên nhập ngũ năm 2021.

Đồng hành cùng gia đình liệt sĩ

[VOV2] - Gia đình ông Nguyễn Văn Thuần ở khu 1 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ mong muốn được tư vấn về cách tìm kiếm phần mộ của anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết.

[VOV2] - Gia đình ông Nguyễn Văn Thuần ở khu 1 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ mong muốn được tư vấn về cách tìm kiếm phần mộ của anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết.

Mãi không quên một thời Bách khoa hoa lửa

[VOV2] - Trong hơn 10.000 giảng viên và sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội lên đường nhập ngũ thì hơn một nửa hy sinh tại mặt trận phía Nam, trên đất Lào, nhưng nhiều nhất là trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

[VOV2] - Trong hơn 10.000 giảng viên và sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội lên đường nhập ngũ thì hơn một nửa hy sinh tại mặt trận phía Nam, trên đất Lào, nhưng nhiều nhất là trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972.