Từ khóa tìm kiếm: nới lỏng

Nới chính sách visa: Du lịch Việt làm gì để thu hút, giữ chân du khách?

[VOV2] - Chính sách visa nới lỏng được đánh giá là cơ hội vàng để khách quốc tế đến với Việt Nam nhiều hơn. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là chúng ta phải có được một sự chuẩn bị tốt, bài bản, để làm sao không chỉ thu hút mà còn giữ chân du khách.

[VOV2] - Chính sách visa nới lỏng được đánh giá là cơ hội vàng để khách quốc tế đến với Việt Nam nhiều hơn. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là chúng ta phải có được một sự chuẩn bị tốt, bài bản, để làm sao không chỉ thu hút mà còn giữ chân du khách.

Nỗi lòng người cha

[VOV2] - Nuôi con khôn lớn, ăn học đàng hoàng, rồi dựng vợ gả chồng, nhưng người cha vẫn không hết lo lắng vì tính khí thất thường của con trai mình. Có cách gì để con trai bỏ những tật xấu, chí thú làm ăn, gây dựng kinh tế?

[VOV2] - Nuôi con khôn lớn, ăn học đàng hoàng, rồi dựng vợ gả chồng, nhưng người cha vẫn không hết lo lắng vì tính khí thất thường của con trai mình. Có cách gì để con trai bỏ những tật xấu, chí thú làm ăn, gây dựng kinh tế?

Cha mẹ sinh con trời sinh tính

[VOV2] - Ngoài 60 tuổi lên chức ông nội rồi, nhưng người đàn ông này vẫn không hết lo lắng về tính khí thất thường của người con trai lớn xác.

[VOV2] - Ngoài 60 tuổi lên chức ông nội rồi, nhưng người đàn ông này vẫn không hết lo lắng về tính khí thất thường của người con trai lớn xác.

Cửa khẩu Móng Cái dừng xét nghiệm Covid-19 đối với người và hàng hóa

[VOV2] - Người và hàng hóa khi làm thủ tục qua các cửa khẩu tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ không phải xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR kể từ ngày 8/1.

[VOV2] - Người và hàng hóa khi làm thủ tục qua các cửa khẩu tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ không phải xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR kể từ ngày 8/1.

Hà Nội: Nới lỏng dần nhưng phải kiểm soát được tình hình

[VOV2] - Tại phiên thảo luận tổ tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội ngày 30/11, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố mở cửa, nới lỏng dần dần theo xu thế chung của cả nước nhưng phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

[VOV2] - Tại phiên thảo luận tổ tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội ngày 30/11, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố mở cửa, nới lỏng dần dần theo xu thế chung của cả nước nhưng phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Từ 20/10, nhiều tỉnh dỡ bỏ chốt kiểm soát ra vào

[VOV2] - Ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các tỉnh nới lỏng các biện pháp hạn chế, tạo điều kiện cho người dân đi lại, lưu trú. Thực hiện chủ trương này, đến nay, nhiều tỉnh, thành đã bãi bỏ những quy định kiểm soát đi lại.

[VOV2] - Ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các tỉnh nới lỏng các biện pháp hạn chế, tạo điều kiện cho người dân đi lại, lưu trú. Thực hiện chủ trương này, đến nay, nhiều tỉnh, thành đã bãi bỏ những quy định kiểm soát đi lại.

Người Hà Nội hào hứng tập thể dục nơi công cộng

[VOV2] - Sau khi UBND TP. Hà Nội quyết định cho phép hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, sáng nay, nhiều người dân Thủ đô phấn khởi ra khỏi nhà từ sớm để tập thể dục.

[VOV2] - Sau khi UBND TP. Hà Nội quyết định cho phép hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, sáng nay, nhiều người dân Thủ đô phấn khởi ra khỏi nhà từ sớm để tập thể dục.

Tối 23/9: Hà Nội không ghi nhận ca dương tính SarS-CoV-2

[VOV2] - Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12h đến 18h ngày 23/9, trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Đây là buổi chiều thứ hai liên tiếp, TP không ghi nhận ca dương tính kể từ khi nới lỏng giãn cách xã hội ngày 21/9.

[VOV2] - Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12h đến 18h ngày 23/9, trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Đây là buổi chiều thứ hai liên tiếp, TP không ghi nhận ca dương tính kể từ khi nới lỏng giãn cách xã hội ngày 21/9.

Đường phố Hà Nội đông đúc trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

[VOV2] - Sáng 21/9, hàng ngàn phương tiện tham gia giao thông hướng về nội đô, nhiều tuyến đường ùn ứ, xe nhích từng chút trong ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách theo chỉ thị số 22/CT-UBND.

[VOV2] - Sáng 21/9, hàng ngàn phương tiện tham gia giao thông hướng về nội đô, nhiều tuyến đường ùn ứ, xe nhích từng chút trong ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách theo chỉ thị số 22/CT-UBND.

Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 từ 21/9, cho phép mở lại nhiều dịch vụ

[VOV2] - 23h đêm 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành chỉ thị số 22 về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Chỉ thị cho phép mở lại nhiều dịch vụ kinh doanh, trong đó có cắt tóc, gội đầu...

[VOV2] - 23h đêm 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành chỉ thị số 22 về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Chỉ thị cho phép mở lại nhiều dịch vụ kinh doanh, trong đó có cắt tóc, gội đầu...