Từ khóa tìm kiếm: phi vật thể

Người níu giữ Chèo tàu ở Tân Hội

[VOV2] - Để giữ gìn vốn cổ của địa phương trước sự phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật mới, nghệ nhân Ngô Thị Thu vừa âm thầm sưu tầm các làn điệu cổ, vừa tích cực tham gia truyền dạy chèo tàu cho thế hệ trẻ.

[VOV2] - Để giữ gìn vốn cổ của địa phương trước sự phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật mới, nghệ nhân Ngô Thị Thu vừa âm thầm sưu tầm các làn điệu cổ, vừa tích cực tham gia truyền dạy chèo tàu cho thế hệ trẻ.

Đừng để thực hành di sản thành “biểu diễn" di sản

[VOV2] - Bảo tồn, phát huy tính toàn vẹn của từng loại di sản là điều không dễ, nhất là những loại hình di sản phi vật thể có tính thiêng. Vậy câu chuyện này cần được nhìn nhận ra sao và làm thế nào để không biến thực hành di sản thành “biểu diễn” di sản?

[VOV2] - Bảo tồn, phát huy tính toàn vẹn của từng loại di sản là điều không dễ, nhất là những loại hình di sản phi vật thể có tính thiêng. Vậy câu chuyện này cần được nhìn nhận ra sao và làm thế nào để không biến thực hành di sản thành “biểu diễn” di sản?

Người gìn giữ và nâng tầm cánh diều sáo Việt Nam ra thế giới

[VOV2] - Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Hữu Kiêm, người đã gìn giữ, nâng niu cánh diều sáo làng Bá Dương Nội, đưa nghệ thuật chơi diều của Việt Nam lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

[VOV2] - Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Hữu Kiêm, người đã gìn giữ, nâng niu cánh diều sáo làng Bá Dương Nội, đưa nghệ thuật chơi diều của Việt Nam lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn được công nhận là Di sản VH phi vật thể quốc gia

[VOV2] - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao chứng nhận Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện lãnh đạo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

[VOV2] - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao chứng nhận Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện lãnh đạo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Di sản văn hóa phi vật thể sau khi ghi danh cần được ứng xử phù hợp

[VOV2] - Hôm nay (26/8), Bộ VT-TT&DL tổ chức Hội thảo - Hội nghị - Tập huấn “Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh”.

[VOV2] - Hôm nay (26/8), Bộ VT-TT&DL tổ chức Hội thảo - Hội nghị - Tập huấn “Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh”.

Phát động cuộc thi trình diễn Di sản văn hóa "Người giữ màu dân tộc"

[VOV2] - Cuộc thi do Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội tổ chức, với mục đích khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

[VOV2] - Cuộc thi do Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội tổ chức, với mục đích khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Nghệ thuật khèn của người Mông trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

[VOV2] - Nghệ thuật khèn của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) vừa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

[VOV2] - Nghệ thuật khèn của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) vừa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Nghề làm bánh chưng, bánh giầy ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

[VOV2] - Nghề làm bánh chưng, bánh giầy thành phố Việt Trì, huyện Cẩm Khê, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ chính thức được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

[VOV2] - Nghề làm bánh chưng, bánh giầy thành phố Việt Trì, huyện Cẩm Khê, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ chính thức được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việt Nam kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

[VOV2] - Tháng 9 năm 2005, Việt Nam chính thức tham gia Công ước 2003 của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể. Từ đó tới nay, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc thực hiện và thúc đẩy sự phát triển của Công ước.

[VOV2] - Tháng 9 năm 2005, Việt Nam chính thức tham gia Công ước 2003 của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể. Từ đó tới nay, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc thực hiện và thúc đẩy sự phát triển của Công ước.

Du lịch văn hóa: Phát triển đã xứng với tiềm năng?

[VOV2] - Việt Nam với bề dày lịch sử cùng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc là thế mạnh lớn để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên du lịch văn hóa ở Việt Nam đã phát triển tương xứng với tiềm năng hay chưa? Làm sao để tiềm năng trở thành thế mạnh?

[VOV2] - Việt Nam với bề dày lịch sử cùng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc là thế mạnh lớn để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên du lịch văn hóa ở Việt Nam đã phát triển tương xứng với tiềm năng hay chưa? Làm sao để tiềm năng trở thành thế mạnh?