Từ khóa tìm kiếm: Phó Chủ nhiệm

Minh bạch thể chế để chữa "căn bệnh" sợ sai của cán bộ

[VOV2] - Cán bộ mà biết sợ sai để biết điểm dừng thì có lẽ sẽ không có chuyện hàng trăm cán bộ bị kỷ luật, khởi tố. Nhưng sợ sai đến mức không dám làm, không dám chịu trách nhiệm thì vấn đề thuộc về thể chế, đạo đức và năng lực cán bộ.

[VOV2] - Cán bộ mà biết sợ sai để biết điểm dừng thì có lẽ sẽ không có chuyện hàng trăm cán bộ bị kỷ luật, khởi tố. Nhưng sợ sai đến mức không dám làm, không dám chịu trách nhiệm thì vấn đề thuộc về thể chế, đạo đức và năng lực cán bộ.

Ngành Y tế: Nhìn lại, thay đổi để phát triển

[VOV2] - Cách đây 1 năm, cả nước vô cùng khó khăn vì dịch bệnh. Nơi tuyến đầu, các y bác sĩ đã rất kiên cường mang lại sự sống cho bao người và cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Tuy nhiên, trong năm qua, ngành y cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức.

[VOV2] - Cách đây 1 năm, cả nước vô cùng khó khăn vì dịch bệnh. Nơi tuyến đầu, các y bác sĩ đã rất kiên cường mang lại sự sống cho bao người và cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Tuy nhiên, trong năm qua, ngành y cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức.

Bức thông điệp mạnh mẽ về văn hóa

[VOV2] - "Hội nghị Văn hóa toàn quốc với việc tìm ra được những giải pháp trọng tâm, chắc chắn sẽ tạo nên bước đột phá trong phát triển văn hóa thời gian tới", theo ông Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

[VOV2] - "Hội nghị Văn hóa toàn quốc với việc tìm ra được những giải pháp trọng tâm, chắc chắn sẽ tạo nên bước đột phá trong phát triển văn hóa thời gian tới", theo ông Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

ĐB Quốc hội bức xúc khi sinh viên học trực tuyến nhưng ĐH vẫn thu học phí cao

[VOV2] - "Sinh viên ở nhà học trực tuyến nửa năm liên tục, không lên lớp nhưng nhà trường vẫn thu học phí bình thường, thậm chí còn rất cao. Đây là điều rất phi lý và cần có sự chấn chỉnh." - ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp bức xúc.

[VOV2] - "Sinh viên ở nhà học trực tuyến nửa năm liên tục, không lên lớp nhưng nhà trường vẫn thu học phí bình thường, thậm chí còn rất cao. Đây là điều rất phi lý và cần có sự chấn chỉnh." - ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp bức xúc.