Từ khóa tìm kiếm: phòng chống Covid

Hàng trăm tỷ đồng còn dư sau phòng chống Covid-19 sẽ xử lý thế nào?

[VOV2] - Nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 ở trung ương hiện còn dư 118 tỳ đồng, ở địa phương còn dư 814 tỷ đồng.

[VOV2] - Nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 ở trung ương hiện còn dư 118 tỳ đồng, ở địa phương còn dư 814 tỷ đồng.

Không để kéo dài tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

[VOV2] - Đây là nội dung tại thông báo mới đây của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong buổi họp trực tuyến với các địa phương.

[VOV2] - Đây là nội dung tại thông báo mới đây của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong buổi họp trực tuyến với các địa phương.

TP.HCM: Sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến

[VOV2] - Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, ngày 13/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh gửi công văn khẩn đến các cơ sở y tế trực thuộc sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 .

[VOV2] - Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, ngày 13/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh gửi công văn khẩn đến các cơ sở y tế trực thuộc sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 .

Gia hạn thời gian thanh tra mua sắm thiết bị phòng, chống Covid-19

[VOV2] - Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày 15/5.

[VOV2] - Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày 15/5.

Nghiên cứu đưa Covid-19 ra khỏi nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

[VOV2] - Việt Nam sẽ nghiên cứu, căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp chống Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Chính phủ sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm Covid-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và ca tử vong.

[VOV2] - Việt Nam sẽ nghiên cứu, căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp chống Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Chính phủ sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm Covid-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và ca tử vong.

Chủ động phòng chống Covid-19 dịp Tết 2022

[VOV2] - Tiểu ban truyền thông (BCĐ quốc gia p/c dịch COVID-19) vừa ban hành kế hoạch truyền thông p/c dịch COVID-19 với thông điệp "Hoàn thành mục tiêu tiêm chủng 2021 và triển khai mũi tiêm tăng cường, cảnh giác trước nguy cơ dịch gia tăng dịp lễ, Tết".

[VOV2] - Tiểu ban truyền thông (BCĐ quốc gia p/c dịch COVID-19) vừa ban hành kế hoạch truyền thông p/c dịch COVID-19 với thông điệp "Hoàn thành mục tiêu tiêm chủng 2021 và triển khai mũi tiêm tăng cường, cảnh giác trước nguy cơ dịch gia tăng dịp lễ, Tết".

Một số tỉnh Tây Nam Bộ xin hỗ trợ do F0 tăng nhanh

[VOV2] - Sau nhiều ngày ghi nhận số F0 tăng nhanh, các tỉnh, thành phố miền Tây tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và xin trung ương hỗ trợ thuốc, oxy...

[VOV2] - Sau nhiều ngày ghi nhận số F0 tăng nhanh, các tỉnh, thành phố miền Tây tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và xin trung ương hỗ trợ thuốc, oxy...

Quận Đống Đa, Hà Nội dừng bán hàng tại chỗ

[VOV2] - Để tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, UBND quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động văn hóa, thể thao, các cơ sở ăn uống chỉ bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

[VOV2] - Để tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, UBND quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động văn hóa, thể thao, các cơ sở ăn uống chỉ bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hành khách không phải kê khai cam kết phòng dịch

[VOV2] - Từ hôm nay (25/10), hành khách đi máy bay, tàu hỏa không phải kê khai bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19, song vẫn tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-Covid.

[VOV2] - Từ hôm nay (25/10), hành khách đi máy bay, tàu hỏa không phải kê khai bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19, song vẫn tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-Covid.

TP.HCM: Quán ăn tại chỗ không mở máy lạnh, không bán rượu bia

[VOV2] - Ban quản lý an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đề xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không mở máy điều hòa trong phòng kín, không bán rượu, bia.

[VOV2] - Ban quản lý an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đề xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không mở máy điều hòa trong phòng kín, không bán rượu, bia.