Từ khóa tìm kiếm: phục hồi chức năng

Hội chứng bàn chân bẹt ở trẻ nhỏ

[VOV2] - Hội chứng bàn chân bẹt là một tình trạng phổ biến ở trẻ em nhưng dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hội chứng bẹt chân có thể gây ra các vấn đề xương khớp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tầm vận động của trẻ.

[VOV2] - Hội chứng bàn chân bẹt là một tình trạng phổ biến ở trẻ em nhưng dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hội chứng bẹt chân có thể gây ra các vấn đề xương khớp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tầm vận động của trẻ.

Phục hồi chức năng đúng cách giúp bệnh nhân sớm hồi phục

[VOV2] - Với việc kết hợp 1 cách khoa học các nguyên lý về vận động, trị liệu, Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã phục hồi thành công cho nhiều trường hợp mà trước đó bệnh nhân và gia đình đã không còn nhiều hy vọng.

[VOV2] - Với việc kết hợp 1 cách khoa học các nguyên lý về vận động, trị liệu, Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã phục hồi thành công cho nhiều trường hợp mà trước đó bệnh nhân và gia đình đã không còn nhiều hy vọng.

Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần

[VOV2] - Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí để họ có được sự chăm sóc tốt nhất và đầy đủ nhất.

[VOV2] - Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí để họ có được sự chăm sóc tốt nhất và đầy đủ nhất.

"Nhà trung chuyển"- bước trung gian gian giữa bệnh viện và gia đình

[VOV2] - Nhà trung chuyển là nơi phục hồi chức năng cho người khuyết tật hoặc tổn thương vùng não. Tại đây họ được tập luyện những hoạt động thường ngày để "đánh thức" các chức năng cơ thể sau thời gian chữa trị bị thiếu hụt.

[VOV2] - Nhà trung chuyển là nơi phục hồi chức năng cho người khuyết tật hoặc tổn thương vùng não. Tại đây họ được tập luyện những hoạt động thường ngày để "đánh thức" các chức năng cơ thể sau thời gian chữa trị bị thiếu hụt.

Hệ thống phục hồi chức năng mới tiếp cận được 20% người khuyết tật

[VOV2] - Việt Nam là một quốc gia có nhu cầu phục hồi chức năng lớn, ước tính có 7% dân số từ 2 tuổi trở lên là người khuyết tật. Tuy nhiên, hệ thống phục hồi chức năng tại các bệnh viện chỉ đáp ứng, tiếp cận được khoảng 20% người khuyết tật.

[VOV2] - Việt Nam là một quốc gia có nhu cầu phục hồi chức năng lớn, ước tính có 7% dân số từ 2 tuổi trở lên là người khuyết tật. Tuy nhiên, hệ thống phục hồi chức năng tại các bệnh viện chỉ đáp ứng, tiếp cận được khoảng 20% người khuyết tật.

Trẻ chậm phát triển vận động: can thiệp khi nào và ở đâu?

[VOV2] - Chậm phát triển vận động là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau. Do đó, các bậc cha mẹ cần đưa bé đến các bệnh viện tuyến tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa nhi để can thiệp càng sớm càng tốt.

[VOV2] - Chậm phát triển vận động là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau. Do đó, các bậc cha mẹ cần đưa bé đến các bệnh viện tuyến tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa nhi để can thiệp càng sớm càng tốt.

Hành trình cùng trẻ vượt qua tự kỷ

[VOV2] - Trung tâm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã can thiệp, trị liệu cho hơn 300 trẻ tự kỷ, rối nhiễu tâm trí; đánh giá, sàng lọc cho hàng nghìn trẻ, từng bước giúp các em hòa nhập tốt với gia đình, cộng đồng và xã hội.

[VOV2] - Trung tâm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã can thiệp, trị liệu cho hơn 300 trẻ tự kỷ, rối nhiễu tâm trí; đánh giá, sàng lọc cho hàng nghìn trẻ, từng bước giúp các em hòa nhập tốt với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tất cả người khuyết tật sẽ được tiếp cận với các dịch vụ phục hồi chức năng

[VOV2] - Đây là mục tiêu được đề ra trong Quyết định số 569/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[VOV2] - Đây là mục tiêu được đề ra trong Quyết định số 569/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Người khuyết tật ở Việt Nam khó tiếp cận các dụng cụ trợ giúp

[VOV2] - Ngày 17/2, tại Hà Nội, Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Liên hiệp hội Người khuyết tật tại Việt Nam, Tổ chức IC,Tổ chức USAID phối hợp tổ chức Hội thảo xây dựng danh mục dụng cụ phục hồi chức năng (PHCN) ưu tiên tại Việt Nam.

[VOV2] - Ngày 17/2, tại Hà Nội, Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Liên hiệp hội Người khuyết tật tại Việt Nam, Tổ chức IC,Tổ chức USAID phối hợp tổ chức Hội thảo xây dựng danh mục dụng cụ phục hồi chức năng (PHCN) ưu tiên tại Việt Nam.

Phẫu thuật thành công cho bé trai 17 ngày tuổi có khe hở sọ mặt phức tạp

[VOV2] - Vừa qua các bác sĩ khoa Sọ mặt và Tạo hình, BV Nhi TW đã phẫu thuật thành công cho bé trai 17 ngày tuổi (ở Sơn La) mắc dị tật khe hở mặt phức tạp, gây biến dạng nặng nề 1 nửa khuôn mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chức năng cơ quan của trẻ.

[VOV2] - Vừa qua các bác sĩ khoa Sọ mặt và Tạo hình, BV Nhi TW đã phẫu thuật thành công cho bé trai 17 ngày tuổi (ở Sơn La) mắc dị tật khe hở mặt phức tạp, gây biến dạng nặng nề 1 nửa khuôn mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chức năng cơ quan của trẻ.