Từ khóa tìm kiếm: phương thức tuyển sinh

Năm 2024, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh hơn 4000 chỉ tiêu

[VOV2] - Năm 2024, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 40 ngành, chương trình đào tạo với hơn 4.000 chỉ tiêu.

[VOV2] - Năm 2024, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 40 ngành, chương trình đào tạo với hơn 4.000 chỉ tiêu.

Trường đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 22/8

[VOV2] - Bộ GD-ĐT yêu cầu các Trường đại học không làm khó thí sinh bằng cách yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 22/8, khi các em chưa biết điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT yêu cầu các Trường đại học không làm khó thí sinh bằng cách yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 22/8, khi các em chưa biết điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Dự kiến thí sinh chỉ đăng ký mã ngành không cần ghi phương thức tuyển sinh

[VOV2] - Dự kiến năm 2023, thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chỉ theo mã ngành mà không cần đăng ký phương thức xét tuyển. Điều này tránh sự nhầm lẫn nhưng vẫn đảm bảo thí sinh trúng tuyển ngành học ưu tiên.

[VOV2] - Dự kiến năm 2023, thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chỉ theo mã ngành mà không cần đăng ký phương thức xét tuyển. Điều này tránh sự nhầm lẫn nhưng vẫn đảm bảo thí sinh trúng tuyển ngành học ưu tiên.

Năm 2022 không có thí sinh nào nhập học bằng phương thức phỏng vấn

[VOV2] - Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, năm 2022 không có thí sinh nào nhập học bằng phương thức phỏng vấn. Trong khi số thí sinh trúng tuyển và nhập học bằng phương thức xét kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn cũng chỉ chiếm 0,01%.

[VOV2] - Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, năm 2022 không có thí sinh nào nhập học bằng phương thức phỏng vấn. Trong khi số thí sinh trúng tuyển và nhập học bằng phương thức xét kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn cũng chỉ chiếm 0,01%.

Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ không xét tuyển kết hợp học sinh giỏi cấp tỉnh

[VOV2] - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, trường sẽ có 4 phương thức xét tuyển cho 60 mã ngành/chương trình và 6200 chỉ tiêu đại học chính quy.

[VOV2] - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, trường sẽ có 4 phương thức xét tuyển cho 60 mã ngành/chương trình và 6200 chỉ tiêu đại học chính quy.

Xét tuyển đại học bằng học bạ là phương thức kém nhất

[VOV2] - TS. Lê Thống Nhất cho rằng, xét tuyển bằng học bạ là phương thức kém nhất cho xét tuyển đại học. Để tuyển sinh tốt thì cần có những kỳ thi riêng hoặc kết quả học tập chỉ là vòng sơ khảo, học sinh vẫn cần phải qua một kỳ sát hạch tiếp.

[VOV2] - TS. Lê Thống Nhất cho rằng, xét tuyển bằng học bạ là phương thức kém nhất cho xét tuyển đại học. Để tuyển sinh tốt thì cần có những kỳ thi riêng hoặc kết quả học tập chỉ là vòng sơ khảo, học sinh vẫn cần phải qua một kỳ sát hạch tiếp.

Thí sinh không đăng ký vào ngành, phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện

[VOV2] - Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà mình không đủ điều kiện.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà mình không đủ điều kiện.

Cơ hội nào cho những thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT?

[VOV2] - Việc các trường ĐH công bố phương thức tuyển sinh năm 2022 trong đó ưu tiên xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế IELST, SAT, kết quả bài kiểm tra tư duy, bài thi đánh giá năng lực...liệu có làm mất cơ hội của những thí sinh vùng sâu, vùng xa?

[VOV2] - Việc các trường ĐH công bố phương thức tuyển sinh năm 2022 trong đó ưu tiên xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế IELST, SAT, kết quả bài kiểm tra tư duy, bài thi đánh giá năng lực...liệu có làm mất cơ hội của những thí sinh vùng sâu, vùng xa?

11H00 ngày 23/04: Trực tiếp tư vấn tuyển sinh trường Đại học Giao thông Vận tải

[VOV2] - Năm học 2021-2022, trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh 4.200 chỉ tiêu với 4 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển học bạ; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển kết hợp.

[VOV2] - Năm học 2021-2022, trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh 4.200 chỉ tiêu với 4 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển học bạ; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển kết hợp.

Phó Hiệu trưởng Đại học Xây dựng trực tiếp tư vấn tuyển sinh trên sóng VOV2

[VOV2] - Lúc 11H00 thứ Tư ngày 14/04, PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng sẽ trực tiếp tư vấn tuyển sinh vào trường Đại học Xây dựng năm học 2021-2022 trên sóng VOV2 (Đài Tiếng nói Việt Nam).

[VOV2] - Lúc 11H00 thứ Tư ngày 14/04, PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng sẽ trực tiếp tư vấn tuyển sinh vào trường Đại học Xây dựng năm học 2021-2022 trên sóng VOV2 (Đài Tiếng nói Việt Nam).