Từ khóa tìm kiếm: rối loạn tâm thần

Vì sao nhiều người ngại đi khám sức khỏe tâm thần?

[VOV2] - Các rối loạn tâm thần là bệnh lý rất phổ biến. Tuy nhiên, khi gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bản thân người bệnh cũng như người nhà không nhận ra và vì nhiều lý do đã không đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

[VOV2] - Các rối loạn tâm thần là bệnh lý rất phổ biến. Tuy nhiên, khi gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bản thân người bệnh cũng như người nhà không nhận ra và vì nhiều lý do đã không đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Còn khoảng trống chăm sóc sức khỏe tâm thần ở nước ta

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, gần 15 triệu người Việt chiếm khoảng 15% dân số ở nước ta mắc bệnh rối loạn tâm thần. Ở trẻ em, có khoảng 12% trẻ (tương đương hơn 3 triệu trẻ em) mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần cần được tư vấn tâm lý.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, gần 15 triệu người Việt chiếm khoảng 15% dân số ở nước ta mắc bệnh rối loạn tâm thần. Ở trẻ em, có khoảng 12% trẻ (tương đương hơn 3 triệu trẻ em) mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần cần được tư vấn tâm lý.

Cảnh báo loạn thần vì thuốc lá điện tử

[VOV2] - Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đã khám và điều trị cho nhiều thanh, thiếu niên bị rối loạn tâm thần do thuốc lá điện tử.

[VOV2] - Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đã khám và điều trị cho nhiều thanh, thiếu niên bị rối loạn tâm thần do thuốc lá điện tử.

Chứng trầm cảm ở người già

[VOV2] - Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh trầm cảm ở người cao tuổi có thể là né tránh tiếp xúc, không trả lời điện thoại và ít nói về bản thân. Họ đôi khi thiếu động lực chăm sóc ngoại hình, tắm rửa hoặc thay quần áo.

[VOV2] - Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh trầm cảm ở người cao tuổi có thể là né tránh tiếp xúc, không trả lời điện thoại và ít nói về bản thân. Họ đôi khi thiếu động lực chăm sóc ngoại hình, tắm rửa hoặc thay quần áo.

14 nghìn người tự sát trong một năm, chuyên gia tâm thần cảnh báo

[VOV2] - Trên thế giới, có khoảng 800.000 người tự sát và tử vong do tự sát chiếm 14% các ca tử vong nói chung. Ở Việt Nam, ước chừng có khoảng 14.000 người tự sát trong 1 năm.

[VOV2] - Trên thế giới, có khoảng 800.000 người tự sát và tử vong do tự sát chiếm 14% các ca tử vong nói chung. Ở Việt Nam, ước chừng có khoảng 14.000 người tự sát trong 1 năm.

Báo động rối loạn tâm thần tuổi học đường

[VOV2] - Theo tổ chức Y tế thế giới, 20% trẻ em và vị thành niên bị rối loạn tâm thần. Tại Việt Nam tỷ lệ này là từ 8 - 29%. Đây thực sự là vấn đề đáng báo động.

[VOV2] - Theo tổ chức Y tế thế giới, 20% trẻ em và vị thành niên bị rối loạn tâm thần. Tại Việt Nam tỷ lệ này là từ 8 - 29%. Đây thực sự là vấn đề đáng báo động.