Từ khóa tìm kiếm: sinh dược

Sinh dược - lĩnh vực mở ra cơ hội nghề nghiệp cho nhiều người trẻ

[VOV2] - Sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường, an toàn với người sử dụng đã và đang trở thành xu hướng của xã hội hiện đại. Và cũng từ đây tạo nên một hướng đi cho những người có đam mê, có chuyên môn phát huy sáng tạo.

[VOV2] - Sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường, an toàn với người sử dụng đã và đang trở thành xu hướng của xã hội hiện đại. Và cũng từ đây tạo nên một hướng đi cho những người có đam mê, có chuyên môn phát huy sáng tạo.

ĐHQG Hà Nội mở ngành Sinh dược học

[VOV2] - Ngành Sinh dược học sẽ được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) tuyển sinh ngay trong năm 2023 với 50 chỉ tiêu.

[VOV2] - Ngành Sinh dược học sẽ được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) tuyển sinh ngay trong năm 2023 với 50 chỉ tiêu.

[e-Magazine] Anh chủ nhiệm hợp tác xã nhớ thương “MÙI TẾT”!

[VOV2] - Anh Vũ Trung Đức, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ nhiệm HTX Sinh Dược (Ninh Bình) làm sống lại một vùng dược liệu cổ xưa bằng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược.

[VOV2] - Anh Vũ Trung Đức, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ nhiệm HTX Sinh Dược (Ninh Bình) làm sống lại một vùng dược liệu cổ xưa bằng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược.

Tôi người Việt Nam

[VOV2] - Gìn giữ, bảo tồn, đưa những giá trị thuần Việt vươn xa - "Tôi người Việt Nam" là câu chuyện về một thế hệ người Việt trẻ dám sống, dám ước mơ, định danh Việt Nam bằng bản sắc riêng có của dân tộc.

[VOV2] - Gìn giữ, bảo tồn, đưa những giá trị thuần Việt vươn xa - "Tôi người Việt Nam" là câu chuyện về một thế hệ người Việt trẻ dám sống, dám ước mơ, định danh Việt Nam bằng bản sắc riêng có của dân tộc.

Bộ GD&ĐT ban hành Hướng dẫn tổ chức thi đợt 2

[VOV2] - Ngày 20/7, Bộ GD&ĐT có Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký gửi các Sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tổ chức đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

[VOV2] - Ngày 20/7, Bộ GD&ĐT có Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký gửi các Sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tổ chức đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

[VOV2] - Học sinh được dùng điện thoại trong giờ học; sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt; quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công;...là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020.

[VOV2] - Học sinh được dùng điện thoại trong giờ học; sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt; quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công;...là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020.