Từ khóa tìm kiếm: thẻ xanh

Người từ vùng dịch về Quảng Ninh phải cách ly tập trung

[VOV2] -  Từ 12h00 ngày 25/10/2021 tỉnh Quảng Ninh thực hiện cách ly y tế tập trung đối với người trở về từ các địa bàn thuộc vùng đỏ, vùng cam.

[VOV2] -  Từ 12h00 ngày 25/10/2021 tỉnh Quảng Ninh thực hiện cách ly y tế tập trung đối với người trở về từ các địa bàn thuộc vùng đỏ, vùng cam.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 vượt 71 triệu liều

[VOV2] - Số liệu thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng đến sáng 22/10 cho thấy cả nước đã tiêm được 71.061.495 liều vaccine phòng Covid-19.

[VOV2] - Số liệu thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng đến sáng 22/10 cho thấy cả nước đã tiêm được 71.061.495 liều vaccine phòng Covid-19.

Thách thức lớn nhất là dữ liệu

[VOV2] - Người có thẻ xanh Covid không chỉ có “tấm giấy thông hành” tham gia giao thông, mà còn là yếu tố xác nhận ít có nguy cơ mắc bệnh Covid-19…Tuy nhiên việc triển khai đang gặp không ít khó khăn, bất cập.

[VOV2] - Người có thẻ xanh Covid không chỉ có “tấm giấy thông hành” tham gia giao thông, mà còn là yếu tố xác nhận ít có nguy cơ mắc bệnh Covid-19…Tuy nhiên việc triển khai đang gặp không ít khó khăn, bất cập.

Du lịch Việt: An toàn để mở cửa

[VOV2] - Sau gần hai năm “đóng băng”, du lịch Việt đang đứng trước cơ hội phục hồi và tăng trưởng khi Phú Quốc chính thức được cho phép thí điểm "mở cửa" đón khách quốc tế từ 1/10 tới.

[VOV2] - Sau gần hai năm “đóng băng”, du lịch Việt đang đứng trước cơ hội phục hồi và tăng trưởng khi Phú Quốc chính thức được cho phép thí điểm "mở cửa" đón khách quốc tế từ 1/10 tới.

TP.HCM: Thay đổi phương thức làm việc ở cơ quan Nhà nước

[VOV2] - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thay đổi phương thức làm việc theo 4 giai đoạn. Theo đó, cán bộ, công nhân, người đến làm thủ tục hành chính… đều phải có thẻ xanh Covid-19 hoặc xét nghiệm.

[VOV2] - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thay đổi phương thức làm việc theo 4 giai đoạn. Theo đó, cán bộ, công nhân, người đến làm thủ tục hành chính… đều phải có thẻ xanh Covid-19 hoặc xét nghiệm.

Điều kiện chứng nhận nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh

[VOV2] - Hiện nay, thành phố HCM đang dự thảo thí điểm áp dụng thẻ xanh Covid-19. Một trong các điều kiện để có thẻ xanh là có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc chứng nhận nhiễm Covid-19 (F0) đã khỏi bệnh.

[VOV2] - Hiện nay, thành phố HCM đang dự thảo thí điểm áp dụng thẻ xanh Covid-19. Một trong các điều kiện để có thẻ xanh là có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc chứng nhận nhiễm Covid-19 (F0) đã khỏi bệnh.

TP.HCM: Thẻ xanh Covid-19 cho cuộc sống mới

[VOV2] - Áp dụng thẻ vàng, thẻ xanh thời hậu giãn cách xã hội tại TP.HCM sẽ là một trong những biện pháp thúc đẩy người dân, các hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh…nhanh chóng hòa nhập vào trạng thái bình thường mới. Ghi nhận của PV VOV2.

[VOV2] - Áp dụng thẻ vàng, thẻ xanh thời hậu giãn cách xã hội tại TP.HCM sẽ là một trong những biện pháp thúc đẩy người dân, các hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh…nhanh chóng hòa nhập vào trạng thái bình thường mới. Ghi nhận của PV VOV2.

Ngày đầu thí điểm mở lại hoạt động có kiểm soát

[VOV2] - Kể từ sáng nay (15/9), Quận 7 và huyện Củ Chi thí điểm mở cửa hoạt động trở lại có kiểm soát. Người dân và doanh nghiệp tại đây nhanh chóng bắt tay tái khởi động sản xuất, kinh doanh sau nhiều tháng giãn cách xã hội.

[VOV2] - Kể từ sáng nay (15/9), Quận 7 và huyện Củ Chi thí điểm mở cửa hoạt động trở lại có kiểm soát. Người dân và doanh nghiệp tại đây nhanh chóng bắt tay tái khởi động sản xuất, kinh doanh sau nhiều tháng giãn cách xã hội.

Bình Dương cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

[VOV2] - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Từ sau ngày 15/9, tỉnh sẽ mở cửa từng bước ở các địa phương vùng xanh, tiếp tục siết chặt, dập dịch ở vùng đỏ.

[VOV2] - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Từ sau ngày 15/9, tỉnh sẽ mở cửa từng bước ở các địa phương vùng xanh, tiếp tục siết chặt, dập dịch ở vùng đỏ.

TP.Hồ Chí Minh: Giãn cách xã hội đến cuối tháng 9

[VOV2] - Dù đạt được một số kết quả trong phòng chống dịch, xong sau gần 100 ngày siết chặt giãn cách TP vẫn chưa đạt một số mục tiêu đã đề ra. Vì vậy TP.Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9.

[VOV2] - Dù đạt được một số kết quả trong phòng chống dịch, xong sau gần 100 ngày siết chặt giãn cách TP vẫn chưa đạt một số mục tiêu đã đề ra. Vì vậy TP.Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9.