Từ khóa tìm kiếm: thi riêng

Chỉ 2,5% thí sinh trúng tuyển, kỳ thi xét tuyển riêng có lãng phí?

[VOV2] - Báo cáo của Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2023 chỉ có 2,5% thí sinh trúng tuyển bằng đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Trong khi đó, gần 80% thí sinh trúng tuyển bằng kết quả tốt nghiệp THPT và điểm học bạ. Vậy có cần thiết tổ chức kỳ thi riêng?

[VOV2] - Báo cáo của Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2023 chỉ có 2,5% thí sinh trúng tuyển bằng đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Trong khi đó, gần 80% thí sinh trúng tuyển bằng kết quả tốt nghiệp THPT và điểm học bạ. Vậy có cần thiết tổ chức kỳ thi riêng?

Học sinh học chương trình nào sẽ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình đó

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học.

Đến trung tâm để luyện thi đánh giá năng lực chỉ có ý nghĩa trấn an tâm lý

[VOV2] - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí (ĐHQG Hà Nội) khẳng định, Kỳ thi đánh giá năng lực dành cho học sinh THPT có ngân hàng đề thi đủ lớn mà không Trung tâm luyện thi nào có khả năng luyện để giúp thí sinh "trúng tủ" được.

[VOV2] - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí (ĐHQG Hà Nội) khẳng định, Kỳ thi đánh giá năng lực dành cho học sinh THPT có ngân hàng đề thi đủ lớn mà không Trung tâm luyện thi nào có khả năng luyện để giúp thí sinh "trúng tủ" được.

Bộ GD-ĐT nói gì khi thí sinh không phải chọn phương thức xét tuyển?

[VOV2] - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết, dự kiến năm nay, thí sinh chỉ cần đăng ký mã xét tuyển còn lại phần mềm hỗ trợ các em có được kết quả tốt nhất. Các cơ sở đào tạo vẫn xác định chỉ tiêu theo từng phương thức.

[VOV2] - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết, dự kiến năm nay, thí sinh chỉ cần đăng ký mã xét tuyển còn lại phần mềm hỗ trợ các em có được kết quả tốt nhất. Các cơ sở đào tạo vẫn xác định chỉ tiêu theo từng phương thức.

Thí sinh có nên tham gia nhiều kỳ thi riêng hay không?

[VOV2] - Bên cạnh việc tạo cơ hội cho thí sinh lựa chọn nhiều cơ hội xét tuyển thì trước các kỳ thi riêng của các cơ sở giáo dục đại học, thí sinh cũng cần có sự hiểu biết kỹ càng và đưa ra những cân nhắc lựa chọn khôn ngoan khi tham gia các kỳ thi.

[VOV2] - Bên cạnh việc tạo cơ hội cho thí sinh lựa chọn nhiều cơ hội xét tuyển thì trước các kỳ thi riêng của các cơ sở giáo dục đại học, thí sinh cũng cần có sự hiểu biết kỹ càng và đưa ra những cân nhắc lựa chọn khôn ngoan khi tham gia các kỳ thi.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về Kỳ thi đánh giá năng lực 2023

[VOV2] - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023. Theo đó, Kỳ thi diễn ra vào 6/5/2023, lệ phí thi là 160 nghìn đồng/môn.

[VOV2] - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023. Theo đó, Kỳ thi diễn ra vào 6/5/2023, lệ phí thi là 160 nghìn đồng/môn.

Xu hướng thi riêng để xét tuyển đại học có khiến "loạn" ôn thi tái diễn?

[VOV2] - Nét nổi bật trong mùa tuyển sinh 2022 là xu hướng tổ chức thi riêng để tuyển sinh. Với xu hướng này, bức tranh tuyển sinh năm nay có sự thay đổi như thế nào và có khiến tình trạng “loạn” ôn thi tái diễn?

[VOV2] - Nét nổi bật trong mùa tuyển sinh 2022 là xu hướng tổ chức thi riêng để tuyển sinh. Với xu hướng này, bức tranh tuyển sinh năm nay có sự thay đổi như thế nào và có khiến tình trạng “loạn” ôn thi tái diễn?

Các trường đại học chủ động liên kết tổ chức thi đánh giá năng lực

[VOV2] - Bộ GD-ĐT chỉ đạo, các trường đại học chủ động hợp tác, liên kết tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, kiểm tra tư duy tại các địa phương, tổ chức xét tuyển chung nhằm đáp ứng yêu cầu riêng của từng cơ sở đào tạo.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT chỉ đạo, các trường đại học chủ động hợp tác, liên kết tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, kiểm tra tư duy tại các địa phương, tổ chức xét tuyển chung nhằm đáp ứng yêu cầu riêng của từng cơ sở đào tạo.

Yêu cầu không tổ chức thi riêng của Sở GD&ĐT Hà Nội bao gồm cả trường Đại học

[VOV2] - Ngày 14/7, Sở GD&ĐT Hà Nội trao đổi với báo chí để làm rõ hơn nội dung công văn đã gửi tới các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố trước đó về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

[VOV2] - Ngày 14/7, Sở GD&ĐT Hà Nội trao đổi với báo chí để làm rõ hơn nội dung công văn đã gửi tới các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố trước đó về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.