Từ khóa tìm kiếm: Thu Hà

Rộn ràng đón Trung thu truyền thống giữa lòng phố cổ Hà Nội

[VOV2] - Nhân dịp Tết Trung thu truyền thống năm 2023, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ HN phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm tại các điểm di sản trong khu Phố cổ HN và không gian bích họa Phùng Hưng.

[VOV2] - Nhân dịp Tết Trung thu truyền thống năm 2023, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ HN phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm tại các điểm di sản trong khu Phố cổ HN và không gian bích họa Phùng Hưng.

Dịp lễ 2/9: Trải nghiệm món ngon đường phố Hà Nội

[VOV2] - Năm nay, các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội vẫn là một trong những điểm “nóng” thu hút sự quan tâm của mọi đối tượng khi muốn đi chơi hay nghỉ xả hơi trong dịp lễ 2/9.Tuy nhiên, thưởng thức món ngon vẫn là điều các thực khách mong đợi nhất.

[VOV2] - Năm nay, các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội vẫn là một trong những điểm “nóng” thu hút sự quan tâm của mọi đối tượng khi muốn đi chơi hay nghỉ xả hơi trong dịp lễ 2/9.Tuy nhiên, thưởng thức món ngon vẫn là điều các thực khách mong đợi nhất.

Thu Hà Nội đẹp nao lòng trên những chiếc xe hoa chở mùa qua phố

[VOV2] - Hà Nội đang vào thu, tiết trời đẹp nhất năm, tại các tuyến phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Yên Phụ xuất hiện nhiều xe chở hoa xếp hàng dài bên lề đường, thu hút sự chú ý của giới trẻ.

[VOV2] - Hà Nội đang vào thu, tiết trời đẹp nhất năm, tại các tuyến phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Yên Phụ xuất hiện nhiều xe chở hoa xếp hàng dài bên lề đường, thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Cảnh báo loạn thần vì thuốc lá điện tử

[VOV2] - Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đã khám và điều trị cho nhiều thanh, thiếu niên bị rối loạn tâm thần do thuốc lá điện tử.

[VOV2] - Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đã khám và điều trị cho nhiều thanh, thiếu niên bị rối loạn tâm thần do thuốc lá điện tử.

Voi ở vườn thú Hà Nội được chăm sóc như thế nào?

[VOV2] - Vườn thú Hà Nội có 2 cá thể voi được chăm sóc, bảo tồn, phục vụ nhân dân đến tham quan.

[VOV2] - Vườn thú Hà Nội có 2 cá thể voi được chăm sóc, bảo tồn, phục vụ nhân dân đến tham quan.

Không gian ẩm thực Hà Nội: Quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt

[VOV2] - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Không gian giới thiệu Ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề: “Tinh hoa Ẩm thực Việt”. Đây là hoạt động chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

[VOV2] - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Không gian giới thiệu Ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề: “Tinh hoa Ẩm thực Việt”. Đây là hoạt động chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

Lần đầu tiên tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2023

[VOV2] - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Thu Hà Nội - Đến để yêu”.

[VOV2] - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Thu Hà Nội - Đến để yêu”.

Ẩn họa tâm thần từ nghiện game, internet

[VOV2] - Đôi mắt lờ đờ, thân hình gầy gò, xanh xao và ẩn chứa trong đó những bộ não "rỗng"... đó là hình ảnh hết sức ảm ảnh của những người trẻ khi trở thành bệnh nhân của chứng nghiện game/internet.

[VOV2] - Đôi mắt lờ đờ, thân hình gầy gò, xanh xao và ẩn chứa trong đó những bộ não "rỗng"... đó là hình ảnh hết sức ảm ảnh của những người trẻ khi trở thành bệnh nhân của chứng nghiện game/internet.

Kỷ luật học đường: Làm sao để không "nước mắt"?

[VOV2] - Những hình thức xử lý học sinh mang tính trừng phạt sẽ không đạt được hiệu quả, ngược lại còn khiến trẻ không nhận thức được hành vi sai trái của mình, ngày càng xa rời thầy cô, bố mẹ.

[VOV2] - Những hình thức xử lý học sinh mang tính trừng phạt sẽ không đạt được hiệu quả, ngược lại còn khiến trẻ không nhận thức được hành vi sai trái của mình, ngày càng xa rời thầy cô, bố mẹ.

Học sinh dùng điện thoại – làm sao để quản mà không cấm?

[VOV2] - Thu đầu giờ, trả lại cuối giờ, hạn chế thời gian dùng hoặc cấm hẳn… Giáo viên, phụ huynh đều đau đầu vì ứng phó với việc học sinh dùng điện thoại. Nhưng có một điểm mấu chốt để “quản” mà không “cấm” theo chia sẻ của chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà.

[VOV2] - Thu đầu giờ, trả lại cuối giờ, hạn chế thời gian dùng hoặc cấm hẳn… Giáo viên, phụ huynh đều đau đầu vì ứng phó với việc học sinh dùng điện thoại. Nhưng có một điểm mấu chốt để “quản” mà không “cấm” theo chia sẻ của chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà.