Từ khóa tìm kiếm: thuốc kháng sinh

WHO cảnh báo kháng thuốc kháng sinh là 1 trong 10 mối đe dọa lớn nhất

[VOV2] - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang làm giảm hiệu quả của thuốc và sinh ra vi khuẩn kháng thuốc, điều có thể khiến 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới vào năm 2050.

[VOV2] - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang làm giảm hiệu quả của thuốc và sinh ra vi khuẩn kháng thuốc, điều có thể khiến 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới vào năm 2050.

Bệnh nhiễm trùng gia tăng, toàn cầu thiếu thuốc kháng sinh

[VOV2] - Sự gia tăng số ca nhiễm trùng sau khi các quốc gia dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch đã dẫn đến tình trạng thiếu thuốc kháng sinh như penicillin và amoxicillin, càng cho thấy rõ hơn tình trạng bấp bênh của chuỗi cung ứng thuốc kháng sinh toàn cầu.

[VOV2] - Sự gia tăng số ca nhiễm trùng sau khi các quốc gia dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch đã dẫn đến tình trạng thiếu thuốc kháng sinh như penicillin và amoxicillin, càng cho thấy rõ hơn tình trạng bấp bênh của chuỗi cung ứng thuốc kháng sinh toàn cầu.

Tăng hiệu quả sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

[VOV2] - Tăng cường mối quan hệ "tam giác" giữa dược sĩ, bác sĩ và cơ sở xét nghiệm trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, sử dụng thuốc, kháng sinh hợp lý trong bệnh viện.

[VOV2] - Tăng cường mối quan hệ "tam giác" giữa dược sĩ, bác sĩ và cơ sở xét nghiệm trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, sử dụng thuốc, kháng sinh hợp lý trong bệnh viện.

Trẻ mắc cúm - khi nào cần đưa đi bệnh viện?

[VOV2] - Trẻ bị cúm, nếu thấy xuất hiện một trong số các dấu hiệu cảnh báo như: sốt cao liên tục, li bì, khó đánh thức, trẻ nôn và buồn nôn, tiêu chảy, mệt lả, tím tái, bỏ bú, co giật... thì cần phải đưa ngay trẻ đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

[VOV2] - Trẻ bị cúm, nếu thấy xuất hiện một trong số các dấu hiệu cảnh báo như: sốt cao liên tục, li bì, khó đánh thức, trẻ nôn và buồn nôn, tiêu chảy, mệt lả, tím tái, bỏ bú, co giật... thì cần phải đưa ngay trẻ đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Phát hiện thuốc kháng sinh được làm giả tinh vi như thuốc thật

[VOV2] - Ngày 11/7, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cảnh báo thuốc kháng sinh Cefuroxim 500 mg giả xuất hiện tại nhiều địa phương, vẻ ngoài khó phân biệt với thuốc thật.

[VOV2] - Ngày 11/7, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cảnh báo thuốc kháng sinh Cefuroxim 500 mg giả xuất hiện tại nhiều địa phương, vẻ ngoài khó phân biệt với thuốc thật.

Covid-19: Hậu quả từ việc dùng thuốc sai cách

[VOV2] - Các chuyên gia y tế đã hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về việc dùng thuốc cho bệnh nhân Covid-19 và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu dùng thuốc không đúng. Song nhiều bệnh nhân vẫn tìm mua các thuốc để tự uống mà không quan tâm những khuyến cáo này.

[VOV2] - Các chuyên gia y tế đã hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về việc dùng thuốc cho bệnh nhân Covid-19 và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu dùng thuốc không đúng. Song nhiều bệnh nhân vẫn tìm mua các thuốc để tự uống mà không quan tâm những khuyến cáo này.

Tình trạng kháng kháng sinh ở nước ta hiện nay khá trầm trọng

[VOV2] - “Có những kháng sinh thế hệ mới nhất, tốt nhất đã kháng thuốc”. TS. Cao Hưng Thái - Phó Cục Trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV2.

[VOV2] - “Có những kháng sinh thế hệ mới nhất, tốt nhất đã kháng thuốc”. TS. Cao Hưng Thái - Phó Cục Trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV2.