Từ khóa tìm kiếm: Tôn Đức Thắng

Trường học “xanh” nói không với rác nhựa

[VOV2] - Sáng kiến mô hình “Trường học xanh nói không với rác nhựa” và sáng kiến giảm nhựa, phân loại rác thải được giới thiệu tại các trường tiểu học quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

[VOV2] - Sáng kiến mô hình “Trường học xanh nói không với rác nhựa” và sáng kiến giảm nhựa, phân loại rác thải được giới thiệu tại các trường tiểu học quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

3 trường đại học Việt Nam trong top Best Global Universities

[VOV2] - Tạp chí của Hoa Kỳ U.S. News & World Report vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities).ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Hà Nội lọt vào danh sách này.

[VOV2] - Tạp chí của Hoa Kỳ U.S. News & World Report vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities).ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Hà Nội lọt vào danh sách này.

Hà Nội kiểm soát nghiêm ngặt người dân ra đường

[VOV2] - Để qua chốt, người dân phải xuất trình giấy tờ nêu lý do chính đáng do cơ quan, công ty cấp có dấu đỏ và căn cước công dân chứng minh nhà ở hướng cần đi qua.

[VOV2] - Để qua chốt, người dân phải xuất trình giấy tờ nêu lý do chính đáng do cơ quan, công ty cấp có dấu đỏ và căn cước công dân chứng minh nhà ở hướng cần đi qua.

Cháy nhà dân ở thành phố lớn: Vì sao thương vong nhiều?

[VOV2] - Chỉ trong hơn chục ngày đã xảy ra 3 vụ cháy lớn làm 13 người chết, thiệt hại nhiều tài sản, ảnh hưởng đến môi trường và trật tự an toàn xã hội.

[VOV2] - Chỉ trong hơn chục ngày đã xảy ra 3 vụ cháy lớn làm 13 người chết, thiệt hại nhiều tài sản, ảnh hưởng đến môi trường và trật tự an toàn xã hội.

Trong luật pháp nước ta đã không còn “Bộ chủ quản” trường đại học

[VOV2] - Khái niệm chủ sở hữu của Đại học cũng thay đổi vì đóng góp vào Đại học không chỉ là tiền, nhà cửa, máy móc mà còn là trí tuệ, học phí của người dân. Vì thế về lâu dài, khái niệm chủ sở hữu ở đây không đơn thuần là của một cơ quan, tổ chức nào.

[VOV2] - Khái niệm chủ sở hữu của Đại học cũng thay đổi vì đóng góp vào Đại học không chỉ là tiền, nhà cửa, máy móc mà còn là trí tuệ, học phí của người dân. Vì thế về lâu dài, khái niệm chủ sở hữu ở đây không đơn thuần là của một cơ quan, tổ chức nào.

Tự chủ đại học trên giấy và trong thực tiễn khi nào mới hết “vênh”?

[VOV2] - "Tự chủ đại học luôn có độ "vênh" giữa tự chủ trên giấy tờ và thực tế triển khai. Nhà trường nhìn một kiểu, cơ quan nhà nước nhìn một kiểu, bộ chủ quản nhìn một kiểu"- tiến sĩ Phạm Hiệp nhấn mạnh.

[VOV2] - "Tự chủ đại học luôn có độ "vênh" giữa tự chủ trên giấy tờ và thực tế triển khai. Nhà trường nhìn một kiểu, cơ quan nhà nước nhìn một kiểu, bộ chủ quản nhìn một kiểu"- tiến sĩ Phạm Hiệp nhấn mạnh.

Cơ quan chủ quản vẫn “ôm" quyền lực, đại học sẽ khó tự chủ

[VOV2] - "Nếu cơ quan chủ quản vẫn khư khư muốn "ôm", lúc nào cũng muốn phải xin ý kiến và ban phát cho quyền này, quyền kia thì đó không phải là tự chủ đại học"-TS. Lê Viết Khuyến nhấn mạnh.

[VOV2] - "Nếu cơ quan chủ quản vẫn khư khư muốn "ôm", lúc nào cũng muốn phải xin ý kiến và ban phát cho quyền này, quyền kia thì đó không phải là tự chủ đại học"-TS. Lê Viết Khuyến nhấn mạnh.

Cách chức hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng là không đúng luật

[VOV2] - Các cơ quan có đơn vị là đại học trực thuộc cần tôn trọng và thi hành triệt để Luật Giáo dục đại học, một chủ trương tự chủ rất tiến bộ mà Quốc hội vừa thông qua còn chưa ráo mực.

[VOV2] - Các cơ quan có đơn vị là đại học trực thuộc cần tôn trọng và thi hành triệt để Luật Giáo dục đại học, một chủ trương tự chủ rất tiến bộ mà Quốc hội vừa thông qua còn chưa ráo mực.

Giáo sư là vị trí công việc chứ không phải là phẩm hàm

[VOV2] - TS. Lê Văn Út cho rằng việc PGS.TS Nguyễn Thời Trung bị loại khỏi danh sách xét Giáo sư năm 2020 cho thấy quy trình, quy định bổ nhiệm Giáo sư hiện nay là không phù hợp, đi ngược với thông lệ quốc tế.

[VOV2] - TS. Lê Văn Út cho rằng việc PGS.TS Nguyễn Thời Trung bị loại khỏi danh sách xét Giáo sư năm 2020 cho thấy quy trình, quy định bổ nhiệm Giáo sư hiện nay là không phù hợp, đi ngược với thông lệ quốc tế.