Từ khóa tìm kiếm: Trường ĐH Y Hà Nội

Dự án "German For U" giành giải Nhất cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

[VOV2] - Dự án "German For U" cung cấp dịch vụ dạy tiếng Đức với các lớp học tiếng Đức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và thời gian của học viên.

[VOV2] - Dự án "German For U" cung cấp dịch vụ dạy tiếng Đức với các lớp học tiếng Đức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và thời gian của học viên.

Đại học Mở Hà Nội - Tiên phong sứ mạng “Mở cơ hội học tập cho mọi người”

[VOV2] - Tại Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Mở Hà Nội đã đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II và 13 chương trình đào tạo.

[VOV2] - Tại Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Mở Hà Nội đã đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II và 13 chương trình đào tạo.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y Hà Nội dự báo tăng

[VOV2] - Theo PGS.TS Lê Đình Tùng, Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội, ngành Y khoa với tổng số thí sinh của cả nước ở tổ hợp B00 trên 500 thí sinh thì ngưỡng điểm trúng tuyển ít nhất bằng năm 2022 -28.15 điểm.

[VOV2] - Theo PGS.TS Lê Đình Tùng, Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội, ngành Y khoa với tổng số thí sinh của cả nước ở tổ hợp B00 trên 500 thí sinh thì ngưỡng điểm trúng tuyển ít nhất bằng năm 2022 -28.15 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Mở Hà Nội tăng nhẹ so với năm 2022

[VOV2] - Trường Đại học Mở Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2023 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, ngưỡng xét tuyển từ 17 đến 21 điểm cho từng ngành đào tạo.

[VOV2] - Trường Đại học Mở Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2023 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, ngưỡng xét tuyển từ 17 đến 21 điểm cho từng ngành đào tạo.

Hiệu trưởng, hiệu phó trường đại học trình diễn thời trang do sinh viên thiết kế

[VOV2] - “Trên sân khấu, dưới ánh đèn lấp lánh cộng hưởng cùng những bộ trang phục đầy màu sắc, chúng tôi thấy trào dâng niềm hạnh phúc và tự hào về một thế hệ sinh viên tài năng”– PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội bộc bạch.

[VOV2] - “Trên sân khấu, dưới ánh đèn lấp lánh cộng hưởng cùng những bộ trang phục đầy màu sắc, chúng tôi thấy trào dâng niềm hạnh phúc và tự hào về một thế hệ sinh viên tài năng”– PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội bộc bạch.

Nhóm sinh viên chế tạo xe lăn điện thông minh hỗ trợ người khuyết tật

[VOV2] - Xe lăn điện đa năng hỗ trợ giám sát sức khoẻ người khuyết tật của nhóm sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội giành giải Nhì, cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V.

[VOV2] - Xe lăn điện đa năng hỗ trợ giám sát sức khoẻ người khuyết tật của nhóm sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội giành giải Nhì, cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V.

408 nhà khoa học đến từ 22 quốc gia đóng góp trí tuệ cho ATC 2022

[VOV2] - Hội nghị Quốc tế về các công nghệ tiên tiến cho Truyền thông - ATC năm 2022 đã nhận được 130 tham luận của 408 tác giả đến từ 22 quốc gia, với nhiều chủ đề từ lý thuyết đến mạch và hệ thống cho các ứng dụng thông tin và truyền thông.

[VOV2] - Hội nghị Quốc tế về các công nghệ tiên tiến cho Truyền thông - ATC năm 2022 đã nhận được 130 tham luận của 408 tác giả đến từ 22 quốc gia, với nhiều chủ đề từ lý thuyết đến mạch và hệ thống cho các ứng dụng thông tin và truyền thông.

Tân tiến sỹ ĐH Dược Hà Nội sở hữu thành tích nghiên cứu khoa học "khủng"

[VOV2] - Được chuyển thẳng nghiên cứu sinh, trong 3 năm hoàn thành xuất sắc luận án tiến sỹ với 4 bằng sáng chế và 14 bài báo quốc tế, tân tiến sỹ Dương Tiến Anh là niềm tự hào, là tấm gương khích lệ niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ Việt Nam

[VOV2] - Được chuyển thẳng nghiên cứu sinh, trong 3 năm hoàn thành xuất sắc luận án tiến sỹ với 4 bằng sáng chế và 14 bài báo quốc tế, tân tiến sỹ Dương Tiến Anh là niềm tự hào, là tấm gương khích lệ niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ Việt Nam

Cái kết viên mãn của CEO 9X hết mình với đam mê

[VOV2] - Bà chủ 9X sở hữu doanh nghiệp có khoảng 60 nhân viên, với mức thu nhập trung bình khoảng 15 triệu/tháng/nhân viên.

[VOV2] - Bà chủ 9X sở hữu doanh nghiệp có khoảng 60 nhân viên, với mức thu nhập trung bình khoảng 15 triệu/tháng/nhân viên.

Muốn vào thẳng ĐH Y, thí sinh đội tuyển KHKT phải báo cáo đề tài bằng tiếng Anh

[VOV2] - Ngoài xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ngành y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội có thêm phương thức xét tuyển theo hình thức kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế.

[VOV2] - Ngoài xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ngành y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội có thêm phương thức xét tuyển theo hình thức kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế.