Từ khóa tìm kiếm: Tuyển sinh Đại học 2021

18 trường chưa đưa dữ liệu thí sinh lên hệ thống

[VOV2] - Ngày 13/9 là ngày đầu tiên Bộ GD-ĐT thực hiện quy trình lọc ảo xét tuyển sinh chung của tất cả các trường đại học. Có 18 trường chưa đưa kết quả xét tuyển dự kiến lên hệ thống lọc ảo.

[VOV2] - Ngày 13/9 là ngày đầu tiên Bộ GD-ĐT thực hiện quy trình lọc ảo xét tuyển sinh chung của tất cả các trường đại học. Có 18 trường chưa đưa kết quả xét tuyển dự kiến lên hệ thống lọc ảo.

Công bố điểm sàn khối ngành đào tạo Sức khỏe và giáo viên

[VOV2] - Điểm sàn ngành Y khoa, Răng hàm mặt là 22 điểm; Y học cổ truyền, dược học là 21 điểm... Trong khi đó, điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.

[VOV2] - Điểm sàn ngành Y khoa, Răng hàm mặt là 22 điểm; Y học cổ truyền, dược học là 21 điểm... Trong khi đó, điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH

[VOV2] - Trong 2 ngày 24-25/8 chỉ gần 10% thí sinh thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 05/9 thí sinh sẽ chính thức điều chỉnh nguyện vọng.

[VOV2] - Trong 2 ngày 24-25/8 chỉ gần 10% thí sinh thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 05/9 thí sinh sẽ chính thức điều chỉnh nguyện vọng.

Kiến nghị đề thi tốt nghiệp THPT 2021 cần có độ phân hóa cao hơn

[VOV2] - Ngày 25/03, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Đại diện các trường đại học đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng hiệu quả công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

[VOV2] - Ngày 25/03, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Đại diện các trường đại học đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng hiệu quả công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

Ưu tiên chứng chỉ IELTS: Có thiếu công bằng với học sinh nông thôn?

[VOV2] - Việc mở rộng ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng với thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL, IELTS có thể sẽ thúc đẩy phong trào học tiếng Anh. Tuy nhiên điều này có tạo ra sự bất bình đẳng đối với học sinh nông thôn?

[VOV2] - Việc mở rộng ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng với thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL, IELTS có thể sẽ thúc đẩy phong trào học tiếng Anh. Tuy nhiên điều này có tạo ra sự bất bình đẳng đối với học sinh nông thôn?

Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh Đại học năm 2021

[VOV2] - Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần; điểm trúng tuyển theo yêu cầu đặt hàng không thấp hơn điểm trúng tuyển của chương trình/ngành đào tạo... đây là những điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh đại học năm 2021.

[VOV2] - Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần; điểm trúng tuyển theo yêu cầu đặt hàng không thấp hơn điểm trúng tuyển của chương trình/ngành đào tạo... đây là những điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh đại học năm 2021.

Vì sao nhiều trường lấn sân trong đào tạo khối ngành sức khỏe?

[VOV2] - "Chi phí đào tạo khối ngành sức khỏe thường rất cao cho nên các trường đua nhau mở ngành này chủ yếu là phát triển kinh tế"  - PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y dược cổ truyền chia sẻ.

[VOV2] - "Chi phí đào tạo khối ngành sức khỏe thường rất cao cho nên các trường đua nhau mở ngành này chủ yếu là phát triển kinh tế"  - PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y dược cổ truyền chia sẻ.

Thí sinh tham dự Olympia có cơ hội được phỏng vấn vào đại học Bách Khoa Hà Nội

[VOV2] - Năm 2021, đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển tài năng, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (kỳ thi riêng).

[VOV2] - Năm 2021, đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển tài năng, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (kỳ thi riêng).

ĐHQG Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho học sinh trung học

[VOV2] - Ngoài phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức, dự kiến năm 2021 ĐHQG Hà Nội sẽ xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT.

[VOV2] - Ngoài phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức, dự kiến năm 2021 ĐHQG Hà Nội sẽ xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT.