Từ khóa tìm kiếm: UN Women

Lần đầu tiên phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về bình đẳng giới

[VOV2] - Cuộc thi được phát động nhằm thu hút, khuyến khích sáng tác ca khúc hướng tới tương lai bền vững và bình đẳng - nơi mọi cá nhân dù ở bất kỳ giới tính nào được tôn trọng, tự do phát triển mà không bị bất kỳ định kiến, rào cản nào ngăn trở.

[VOV2] - Cuộc thi được phát động nhằm thu hút, khuyến khích sáng tác ca khúc hướng tới tương lai bền vững và bình đẳng - nơi mọi cá nhân dù ở bất kỳ giới tính nào được tôn trọng, tự do phát triển mà không bị bất kỳ định kiến, rào cản nào ngăn trở.

Gắn kết nam giới phòng chống bạo lực gia đình

[VOV2] - Với thông điệp “Tôn trọng và An toàn”, sự kiện Bữa sáng ruy băng trắng 2022 kêu gọi tất cả nam lãnh đạo trở thành những người tiên phong tạo nên sự thay đổi, thúc đẩy mẫu hình nam giới chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

[VOV2] - Với thông điệp “Tôn trọng và An toàn”, sự kiện Bữa sáng ruy băng trắng 2022 kêu gọi tất cả nam lãnh đạo trở thành những người tiên phong tạo nên sự thay đổi, thúc đẩy mẫu hình nam giới chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Rực rỡ chuyến bay tô cam

[VOV2] - Trên các chuyến bay “Tô cam bầu trời”, hành khách được chào đón đặc biệt tại sân bay bởi các nhân viên mặt đất phục vụ chuyến bay đều đeo ruy băng, hoa cài màu cam với thông điệp “Tôn trọng phụ nữ và trẻ em”.

[VOV2] - Trên các chuyến bay “Tô cam bầu trời”, hành khách được chào đón đặc biệt tại sân bay bởi các nhân viên mặt đất phục vụ chuyến bay đều đeo ruy băng, hoa cài màu cam với thông điệp “Tôn trọng phụ nữ và trẻ em”.

15 doanh nghiệp được trao giải thưởng nhờ thúc đẩy bình đẳng giới

[VOV2] - “Những doanh nghiệp được nhận giải thưởng WEPs ngày hôm nay có quyền được tự hào, đây sẽ là thẻ visa để chúng ta có thể tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu” - bà Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

[VOV2] - “Những doanh nghiệp được nhận giải thưởng WEPs ngày hôm nay có quyền được tự hào, đây sẽ là thẻ visa để chúng ta có thể tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu” - bà Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Tăng cường nguồn lực tài chính để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam

[VOV2] - Trong bối cảnh các nguồn tài trợ đang giảm dần, chúng ta cần phải sử dụng nguồn lực nội tại để thực hiện các mục tiêu quốc gia, các cam kết quốc tế, bao gồm cả các cam kết về bình đẳng giới.

[VOV2] - Trong bối cảnh các nguồn tài trợ đang giảm dần, chúng ta cần phải sử dụng nguồn lực nội tại để thực hiện các mục tiêu quốc gia, các cam kết quốc tế, bao gồm cả các cam kết về bình đẳng giới.

Vì một khuôn viên trường đại học không còn bạo lực giới

[VOV2] - Sau 6 tháng khảo sát tại 3 trường, có 51,8% sinh viên và 30,2% cán bộ, giảng viên đã từng trải nghiệm các hành vi quấy rối tình dục trong thời gian 1 năm học.

[VOV2] - Sau 6 tháng khảo sát tại 3 trường, có 51,8% sinh viên và 30,2% cán bộ, giảng viên đã từng trải nghiệm các hành vi quấy rối tình dục trong thời gian 1 năm học.

Tập huấn giải quyết các vụ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

[VOV2]- Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, hơn 90% phụ nữ bị bạo lực tình dục hoặc bạo lực thể xác do chồng gây ra không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các cơ quan chính quyền.

[VOV2]- Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, hơn 90% phụ nữ bị bạo lực tình dục hoặc bạo lực thể xác do chồng gây ra không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các cơ quan chính quyền.

Tập huấn phòng ngừa bạo lực với phụ nữ theo tiêu chuẩn quốc tế

[VOV2] - Trong 3 ngày (11 - 15/5 ) tại Hà Nội, “Respect Women” (Tôn trọng phụ nữ) - Khóa tập huấn Nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ theo khung lý thuyết và thực hành toàn cầu đã được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

[VOV2] - Trong 3 ngày (11 - 15/5 ) tại Hà Nội, “Respect Women” (Tôn trọng phụ nữ) - Khóa tập huấn Nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ theo khung lý thuyết và thực hành toàn cầu đã được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Tăng cường vai trò của phụ nữ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại

[VOV2] - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp tổ chức Đối thoại về chủ đề “Phụ nữ và ngoại giao - Vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý".

[VOV2] - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp tổ chức Đối thoại về chủ đề “Phụ nữ và ngoại giao - Vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý".

Khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam về phụ nữ, hòa bình và an ninh

[VOV2] - Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với UN Women tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.

[VOV2] - Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với UN Women tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.