Theo đó, Bộ VH-TT&DL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Cục Bản quyền tác giả và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”. Kinh phí xây dựng Đề án trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2021 của Cục Điện ảnh.

Phát hành phim trực tuyến là một trong những xu hướng nổi bật hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động lên mọi mặt của kinh tế, xã hội, trong đó có văn hóa, giải trí, và điện ảnh cũng chịu chung những tác động này.

Ngoài ra, phát hành phim trực tuyến cũng góp phần thúc đẩy quảng bá, giới thiệu các sản phẩm phim truyền hình, điện ảnh tới khán giả ở nước ngoài.

Trước đó, một số đơn vị của Bộ VH-TT&DL như Viện phim Quốc gia đã thí điểm triển khai xây dựng kênh Youtube Viện phim Việt Nam, upload một số tác phẩm điện ảnh kinh điển thuộc sở hữu nhà nước như: "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm"... lên môi trường Internet, nhận được sự ủng hộ của công chúng.