Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam - Let’s sing Việt Nam” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sau hơn nửa năm phát động đã nhận được gần 800 tác phẩm tham dự với những phong cách âm nhạc khác nhau và quan trọng là đã thu hút được nhiều thế hệ nhạc sĩ trong nước, nước ngoài và cả bạn bè quốc tế tham dự.

Sự góp mặt của những tên tuổi gạo cội như: Phạm Minh Tuấn, Trần Long Ẩn, Đoàn Bổng, Nguyễn Cường... rồi các thế hệ tiếp nối: Vũ Thiết, Lệ Giang… và đặc biệt là các nhạc sĩ trẻ, đã ít nhiều nói lên được chất lượng cũng như sự thành công của cuộc thi.

Nhạc sĩ Doãn Nguyên, Trưởng Ban Âm nhạc (VOV3) Đài TNVN, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: Đài TNVN tổ chức cuộc thi lần này với mong muốn góp một tiếng nói vào dòng chảy văn hóa nghệ thuật nói chung, nhằm tiếp sức tinh thần cho người dân trong mùa dịch. Và thông điệp mà Ban tổ chức muốn gửi gắm cũng chính là đề tài của cuộc thi, đó là tình yêu đối với quê hương, đất nước, con người Việt Nam, là những thành tựu, những nền tảng đã làm nên nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam: tình đoàn kết, sự sẻ chia, nghĩa đồng bào…

Có thể nói trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc Đài TNVN tổ chức một cuộc thi với quy mô lớn như “Hát lên Việt Nam” thực sự có ý nghĩa. Đông đảo công chúng cũng đang rất mong chờ để đón nhận những ca khúc từ cuộc thi - những ca khúc mà từ giai điệu đến lời ca đều toát lên niềm tự hào về một Việt Nam kiên cường, một Việt Nam luôn vững vàng trước mọi gian khó...

Cũng theo NS Doãn Nguyên, ông tin tưởng rằng những tác phẩm chất lượng từ cuộc thi năm nay sẽ thoát ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi, một cuộc vận động sáng tác… để bước vào đời sống âm nhạc, hòa chung dòng chảy nghệ thuật cũng như thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, góp phần khích lệ, động viên tinh thần mọi người dân trong những ngày dịch bệnh căng thẳng.

"Kỳ vọng của chúng tôi là qua cuộc thi này sẽ có được những tác phẩm thực sự có giá trị để có sức sống lâu bền trong đời sống âm nhạc của nước nhà. Và điều quan trọng nữa đó là khích lệ sự sáng tạo của các nhạc sĩ, đặc biệt là những người trẻ. Để làm sao có được sự tiếp nối, không bị khoảng trống giữa những thế hệ nhạc sĩ đi trước và thế hệ trẻ hôm nay".

NS Doãn Nguyên cũng không quên nhấn mạnh ý nghĩa khi mà Đài TNVN đứng ra tổ chức cuộc thi, bởi Đài TNVN vốn là nơi chắp cánh, nơi nuôi dưỡng, hình thành nên rất nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ tên tuổi của đất nước. Bởi thế nên cuộc thi lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. "Và cũng chính vì vậy nên rất nhiều các thế hệ nhạc sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ đã tin tưởng gửi gắm những tác phẩm, 'đứa con tinh thần' của mình, để tạo nên những sắc màu độc đáo cho cuộc thi". NS Doãn Nguyên chia sẻ.

Kỳ vọng của chúng tôi là qua cuộc thi này sẽ có được những tác phẩm thực sự có giá trị, có sức sống lâu bền trong đời sống âm nhạc nước nhà.

Một số tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam - Let’s sing Việt Nam” do Đài TNVN tổ chức:

1/ Amazing Viet Nam- St Long Ca – thể loại: nhạc EDM

2/ Cội Nguồn- St Trần Lệ Giang (Việt Kiều ở Scotland) – thể loại: nhạc trữ tình quê hương

3/ Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi- St Hoàng Nguyên - thể loại: nhạc Pop Dance

4/ Việt Nam trong trái tim tôi- St Nguyễn Đức Huy - thể loại: nhạc Pop

Mời nghe âm thanh cuộc trò chuyện với NS Doãn Nguyên tại đây: