Thông tin từ Booking.com, kết quả khảo sát được dựa trên dữ liệu lượng người tìm kiếm, đặt phòng trên ứng dụng Booking từ tháng 3 đến ngày 16/4, với ngày nhận phòng bắt đầu từ 1/7 đến 31/8. Kết quả khảo sát cho thấy, du lịch biển vẫn là xu hướng hàng đầu được du khách Việt lựa chọn trong dịp Hè bởi các thành phố ven biển đạt số lượng đặt phòng trên 50%.

Theo đó, Top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất cho mùa hè 2023 (và thứ hạng so với cùng kỳ năm 2022): Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam - vẫn giữ vị trí dẫn đầu và là điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt trong hè 2023. Hai vị trí tiếp theo là Nha Trang (tăng 1 bậc), Phú Quốc (giảm 2 bậc). Những điểm đến còn lại gồm: Thành phố Hồ Chí Minh (+2); Đà Lạt (-1); Hội An (+1); Hà Nội (+4); Hạ Long (-1); Huế (+3); Vũng Tàu (-1). Trong danh sách này, Hội An, Hà Nội là hai đại diện mới của năm nay, thay thế cho hai cái tên xuất hiện trong Top 10 của năm ngoái là Mũi Né và Quy Nhơn.

Ngoài tìm kiếm du lịch biển, du khách Việt cũng quan tâm đến các chuyến du lịch nước ngoài và 6/10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất nằm ở Châu Á - Thái Bình Dương và là những điểm đến có thời gian bay ngắn, có chính sách visa tương đối dễ dàng cho du khách Việt. Trong đó, Bangkok (Thái Lan) đứng đầu Top 10 điểm đến quốc tế được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Tiếp đến là Singapore, Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Sydney (Australia), London (Anh), Rome (Italy), New York (Mỹ) và Đài Bắc (Trung Quốc).

Khảo sát của Booking.com cũng cho thấy khách sạn và resort là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đi nghỉ, tiếp theo là căn hộ cho thuê, homestay, nhà nghỉ.

Theo Dự báo Du lịch 2023 của Booking.com, 74% người Việt cho rằng du lịch luôn là trải nghiệm đáng giá, 78% tin rằng mùa hè là thời điểm tốt nhất để du lịch. Du khách Việt có e ngại về tình hình kinh tế toàn cầu nhưng không có ý định từ bỏ kế hoạch du lịch của mình. Tuy nhiên, họ cân nhắc phân bổ ngân sách cho du lịch cẩn trọng hơn và lựa chọn thời điểm du lịch một cách khôn ngoan hơn. 74% người được hỏi ưu tiên sử dụng các chương trình giảm giá.