Tọa đàm "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam" dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021 theo hình thức trực tuyến. Sự kiện do Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và Công ty TNHH Luật Rouse Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của dự án Lĩnh vực Tài chính và Sở hữu trí tuệ (FSIP) do Đại sứ quán Vương quốc Anh thực hiện tại Việt Nam.

Theo Công ước UNESCO 2007, công nghiệp văn hóa là các ngành sản xuất ra những sản phẩm vật thể và phi vật thể về nghệ thuật và sáng tạo, có tiềm năng thúc đẩy việc tạo ra của cải và thu nhập thông qua việc khai thác những giá trị văn hóa và sản xuất những sản phẩm và dịch vụ dựa vào tri thức.

Ban tổ chức kỳ vọng, những kết quả từ cuộc tọa đàm sẽ góp phần đưa ngành “công nghiệp văn hóa” ở Việt Nam phát triển hơn nữa, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giao lưu hội nhập quốc tế và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững về văn hóa.