Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ sống và làm việc lâu nhất. Cùng với các di tích, những kỷ vật được lưu giữ phản ánh giá trị cao đẹp nhất về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Với hơn 1.700 tài liệu, hiện vật cùng nhiều công trình nổi bật gắn bó với sinh hoạt và công việc của Bác, rất giản dị nhưng gần gũi và được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, nơi đây trở thành địa chỉ mọi người dân Việt Nam đều mong muốn ghé thăm trong hành trình ra thăm Lăng Bác.

Theo bà Cù Thị Minh, Phó Giám đốc Khu Di tích, thì đây là một trong số ít khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giữ được nguyên gốc. Khách tham quan tới đây không chỉ nhìn thấy di tích, tài liệu hiện vật cùng cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp mà còn cảm nhận như Bác vẫn còn ở nơi này. Thông qua các hiện vật cùng những câu chuyện kể, những thước phim tư liệu quý giá... đã làm sống lại không gian nơi Bác Hồ từng sống và làm việc, từ đó giúp các bạn trẻ học hỏi và cảm nhận được nhiều điều từ tấm gương đạo đức, phong cách của Người.

Nằm dưới những tán cây xanh, một bên là ao cá, một bên là ngôi nhà sàn - minh chứng lịch sử nơi Bác đã từng sống và làm việc từ ngày 17/5/1958 cho đến khi Người qua đời vào năm 1969. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà sàn của đồng bào dân tộc Việt Bắc.

Tầng hai của nhà sàn có 2 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 10m vuông dùng làm phòng ngủ và phòng làm việc của Bác vào mùa Đông; tầng dưới là nơi Bác thường làm việc vào mùa Hè, nơi họp Bộ Chính trị... Cho đến nay, những hiện vật trong nhà sàn vẫn được trưng bày nguyên trạng như lúc sinh thời Bác Hồ sống và làm việc.

Giữa không gian xanh mát, yên bình của Khu di tích, ngôi nhà sàn giản dị - nơi Bác Hồ từng sống và làm việc vẫn vẹn nguyên dấu ấn thời gian. Không chỉ là một di tích lịch sử, nơi đây còn để lại trong lòng mỗi du khách những xúc cảm lắng đọng, thiêng liêng và đầy kính trọng.