Giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, có một vùng đất đã đi vào lịch sử của dân tộc. Điện Biên, nơi chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, hun đúc ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển. Ngày nay, Điện Biên đang mở ra một hành trình mới, hành trình của hội nhập và phát triển, khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược cho đầu tư.
Tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch
Tỉnh Điện Biên nằm ở cực Tây của Tổ quốc, nơi ngã ba biên giới, có sức hấp dẫn đặc biệt với nguồn tiềm năng phong phú, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư các sản phẩm du lịch.
Nơi đây là địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, gắn với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Giá trị văn hóa truyền thống của 19 dân tộc trong tỉnh tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ, đa sắc màu. Nhiều hoạt động lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm như Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Hoa Anh Đào, Lễ hội Đua thuyền đuôi én, Lễ hội Đền Hoàng Công Chất đã trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Điện Biên.
Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ, huyền bí như hồ Pá Khoang, cao nguyên đá Tủa Chùa, các hang động cấp quốc gia, đỉnh núi Pu Tả Cọ, cột cờ A Pa Chải - điểm cực Tây Tổ quốc, khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé... Điện Biên còn sở hữu nhiều điểm nước khoáng nóng trữ lượng lớn, có hàm lượng khoáng giá trị cao, rất tốt cho sức khỏe, điển hình như mỏ nước khoáng nóng Pe Luông, Pha Thơm, UVa có tiềm năng lớn để đầu tư các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
"Điện Biên hiện đang tập trung phát triển sản phẩm du lịch với ba trụ cột: Du lịch lịch sử - tâm linh; Du lịch bản sắc văn hóa dân tộc; Du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó, ưu tiên phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, phát triển du lịch theo hướng xanh - thông minh - bền vững", ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chia sẻ.
Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa độc bản của Điện Biên trong phát triển Du lịch
Điện Biên - một vùng đất rất đặc biệt của Việt Nam, nơi không gian văn hóa đa sắc màu, vị trí chiến lược kết nối Việt Nam với Bắc Lào, với Tây Nam Trung Quốc và tiểu vùng Mê Kông. Đây không chỉ là lợi thế về tài nguyên mà còn là nền tảng để hình thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu, có bản sắc và có khả năng cạnh tranh dài hạn.
Việc tổ chức nhiều sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên mà còn cho thấy tỉnh đã bắt đầu tiếp cận du lịch theo hướng tư duy hệ sinh thái sự kiện và trải nghiệm thay vì chỉ khai thác các điểm tham quan đơn lẻ. Điện Biên đang đứng trước một cơ hội để chuyển mình từ một địa danh lịch sử nổi tiếng thành một trung tâm du lịch ký ức, trải nghiệm lịch sử và văn hóa sống của Việt Nam và khu vực.
"Đây là một hướng đi rất đáng để tỉnh quan tâm thực hiện để thay đổi về chất của kinh tế du lịch. Du lịch hiện đại ngày nay không còn dừng ở tham quan, du khách không chỉ muốn nhìn thấy di tích mà muốn được sống trong không gian lịch sử, được chạm vào ký ức, được trải nghiệm văn hóa bản địa bằng cảm xúc thật. Và theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc thì những điểm đến thành công trong giai đoạn hiện nay thường có ba đặc điểm: có bản sắc rất rõ, có trải nghiệm khó thay thế và phát triển theo mô hình hệ sinh thái thay chỉ vì là các dự án đầu tư đơn lẻ", ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh.
Đồng hành cùng doanh nghiệp: nền tảng để Điện Biên bứt phá trong thu hút đầu tư du lịch
Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong kỷ nguyên mới, chỉ tính riêng trong tháng 5 này, tỉnh Điện Biên đã có 22 nhà đầu tư cam kết, ký biên bản hợp tác đầu tư với quy mô trên 209.370 tỷ đồng và 11 nhà đầu tư đã nhận 12 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, với tổng số vốn đầu tư trên 48.320 tỷ đồng.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh được tổ chức mới đây với chủ đề "Điện Biên - điểm đến chiến lược cho đầu tư", Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã đề nghị tỉnh Điện Biên, cùng với việc phát triển sản xuất, công nghiệp, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu... cần tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên ba trụ cột: du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch văn hóa bản sắc dân tộc gắn với khám phá thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe.
Lịch sử Điện Biên không phải là phông nền giải trí, văn hóa dân tộc đặc sắc của vùng Tây Bắc không phải là thứ để thương mại hóa đơn giản. Vì vậy, tỉnh Điện Biên và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến bảo đảm tính xác thực của lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa nguyên gốc, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm./.
