Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 115 năm thành lập tỉnh; 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 270 năm ngày nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư... với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu về tiềm năng phát triển, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, cơ hội đầu tư kinh doanh tại tỉnh Điện Biên đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch; đồng thời giới thiệu Chương trình Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã giới thiệu Chương trình Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Với chuỗi gồm 169 sự kiện, trong đó 13 sự kiện quy mô Quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương tổ chức; 28 sự kiện do tỉnh Điện Biên tổ chức và gần 130 hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia. Qua đó, hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm, khám phá mới cho đông đảo nhân dân và du khách.

Điện Biên nằm ở phía Tây Bắc, có đường biên giới tiếp giáp với 2 quốc gia là Trung Quốc và Lào. Đây là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, người dân thân thiện, hiếu khách, bản sắc văn hóa đa dạng.

Hiện nay, Điện Biên là tỉnh duy nhất trong các tỉnh Tây Bắc có sân bay kết nối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vừa được nâng cấp thành sân bay lớn, hệ thống giao thông đường bộ với các tỉnh trong khu vực đang được quan tâm đầu tư, mở rộng...

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên năm 2024 được tổ chức với mong muốn góp phần đẩy mạnh, tăng cường công tác giới thiệu, xúc tiến, quảng bá các điểm đến du lịch, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, các di sản văn hóa phi vật thể và định hướng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên; tăng cường kết nối, liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh, thành phố; tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đẩy mạnh trao đổi thông tin, phát triển thị trường.

Tại hội nghị, đại diện một số huyện, thành, thị của tỉnh Điện Biên đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh du lịch riêng có của địa phương. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút du khách cũng như mời gọi các công ty, đơn vị lữ hành đến đầu tư, khai thác.

Đại diện các công ty, đơn vị lữ hành đều đánh giá Điện Biên có nhiều tiềm năng về du lịch, tỉnh có nhiều tài nguyên du lịch về lịch sử, tâm linh, văn hóa, sinh thái, là điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, việc Cảng Hàng không Điện Biên được mở rộng, đón máy bay cỡ lớn và đưa vào khai thác cũng là động lực lớn để thúc đẩy ngành du lịch địa phương.

Để ngành du lịch Điện Biên phát triển trong thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác truyền thông, tỉnh cũng cần ưu tiên đầu tư về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là về hạ tầng giao thông, vì đây đang là lực cản khá lớn của ngành du lịch Điện Biên. Cùng với đó, ngành du lịch Điện Biên cũng cần có lộ trình phù hợp với thực tiễn phát triển qua từng giai đoạn, không vì phát triển “nóng” mà đánh mất giá trị cốt lõi, riêng có của mình. Đây là những yếu tố quan trọng để tỉnh Điện Biên xây dựng và phát triển du lịch một cách nhanh và bền vững.