Liên hoan cải lương toàn quốc trở lại sau một năm hoãn vì dịch bệnh, diễn ra từ ngày 5 đến 20/11 tại Long An. Sự kiện giới thiệu 27 tác phẩm đến từ các đoàn cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc.

So với năm 2018, kỳ giải năm nay đa dạng hơn về đề tài. Trong đó, tuồng sử chiếm ưu thế, với các tác phẩm: Thái sư Trần Thủ Độ, Làm vua (nhà hát Cao Văn Lầu), Thiên mệnh (nhà hát cải lương Hà Nội), Huyền thoại Gò Rồng Ấp (nhà hát cải lương Việt Nam), Câu hò đất mẹ (nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), Vua Thánh Triều Lê (sân khấu Sen Việt)... Liên hoan cũng ghi nhận nhiều vở được chuyển thể từ các tác phẩm kịch ăn khách như Câu hò đất mẹ, Ngược gió...

Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, đơn vị tổ chức - cho biết không hạn chế nội dung, khuyến khích hình thức sáng tạo mới. Nhờ vậy, các đơn vị có thể chủ động trong chọn kịch bản, lối dàn dựng dựa trên thế mạnh mỗi nơi, nhu cầu của khán giả ở từng địa phương. Theo quy định, các vở có thời lượng từ 90 đến 150 phút, được dàn dựng từ năm 2017 đến nay, hoặc được phục dựng với êkíp mới nhưng chưa thi chuyên nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vở diễn và cá nhân. Ban tổ chức cũng trao giải cho các tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa...

Sự kiện do Bộ tổ chức ba năm một lần, trước đây có tên Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, đổi tên vào năm 2018. Liên hoan được kỳ vọng là dịp liên kết những người làm nghề, cùng giao lưu, học tập kinh nghiệm giữ gìn, phát huy nghệ thuật sân khấu.