Triển lãm “Đi giữa hai thế kỷ” trưng bày 30 tác phẩm bao gồm tranh lụa, màu nước và các ký họa tiêu biểu được chọn lọc từ các giai đoạn sáng tác chính của nữ họa sĩ Mộng Bích. Ở tuổi gần 90, họa sĩ Mộng Bích là hiện thân của những thay đổi mà lịch sử mỹ thuật nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung đã trải qua trong thế kỷ trước.

Những bức tranh lấy nguồn cảm hứng từ chính cuộc sống giản đơn thường ngày, những con người bình dị đã gặp, những khung cảnh bình yên của các vùng miền họa sĩ từng đi qua… nổi bật trên nền tường màu xanh ngọc bích, đẹp và thơ mộng như chính cái tên của bà - Mộng Bích, cùng những câu chuyện phía sau mỗi bức tranh được thu âm trực tiếp từ lời kể của bà, đã phần nào bộc lộ thế giới quan và quá trình sáng tạo của người họa sĩ tài ba.