Thác nước Iguazu là địa điểm khám phá tuyệt vời cho du khách thích đến trải nghiệm đất nước Argentina vào mùa hè. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng thảm thực vật nhiệt đới vô cùng ấn tượng. Vì ở đây có đến 275 thác nước cùng đổ xuống sông Iguazu. Bên cạnh đó, du khách có thể băng qua một số cây cầu dọc theo các thác nước. Đó là cơ hội để bạn nhìn ngắm hoa lan, dứa gai, bươm bướm, cự đà (các loài thằn lằn sống ở khu vực nhiệt đới Trung và Nam Mỹ).

Và một trong những điểm nổi bật là thác nước tuyệt đẹp, hay còn gọi Họng của Quỷ. Trên đỉnh thác, nơi được bao quanh bởi những đám mây nước khổng lồ, là nơi bạn sẽ có được tầm nhìn ngoạn mục nhất về dòng nước đang đổ xuống. Đây chắc chắn là điều bạn nên làm khi đến với Argentina, được hòa mình vào thiên nhiên kỳ vĩ của đất nước này.

Theo ông Ricardo Sosa, trợ lý điều hành tại Viện Xúc tiến Du lịch Quốc gia Argentina cho biết: Từ tháng 12 tới tháng 2, Argentina đón nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới cũng như trong nước du lịch tới các địa danh du lịch trên khắp cả nước. Những đơn vị phụ trách hoạt động du lịch Argentina ước tính, mùa hè này là mùa cao điểm du lịch, khi đến thời điểm này đã có hơn 90% các phòng khách sạn đã được đặt chỗ.

"Các tổ chức du lịch quốc tế cho biết, các điểm đến tại châu Mỹ sẽ phục hồi từ 50-60%. Riêng Argentina tính tới thời điểm này đã hồi phục 38% các hoạt động du lịch. Các số liệu ước tính cho thấy Argentina sẽ khôi phục trên 60% vào thời điểm cuối năm. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ rất bận rộn không chỉ với các hoạt động xúc tiến với các nước nói chung, mà còn trong cả việc khôi phục tần xuất các lộ trình hàng không – thương mại, ông Ricardo Sosa, trợ lý điều hành tại Viện Xúc tiến Du lịch Quốc gia Argentina nhấn mạnh.

Thành phố Mendoza, Argentina để tham quan những cánh đồng nho lớn nhất trên thế giới và thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây với những ly rượu nho ngon tuyệt vời trong mùa hè này của Argentina. Mendoza thuộc đất nước Argentina, nằm trong vùng chân núi và đồng bằng cao ở phía Đông Andes.

Đây là vùng sản xuất rượu vang lớn nhất ở châu Mỹ Latin, nơi đây tập trung hơn 800 xưởng rượu vang cùng với những vườn nho bao la bạt ngàn. Khoảng 100 xưởng trong số đó, như xưởng Catena Zapata, luôn hấp dẫn và rộng mở đón chào du khách. Mendoza là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Argentina mà du khách có thể lựa chọn tham quan và thưởng thức những ly rượu vang ngon tuyệt nơi đây.

Sự nổi tiếng của Mendoza ngày cảng được vang xa, lương khách du lịch đến Mendoza, Argentina hàng năm cũng ngày càng nhiều. Những khách sạn lộng lẫy cũng mọc lên như nấm sau mưa ở Mendoza nhằm phục vụ cho du khách trong và ngoài nước đến với nơi đây, những xưởng rượu vang cũng được xây dựng mang tính thẩm mỹ kiến trúc cao để thu hút du khách. Đến với thành phố Mendoza, du khách còn có thể nhìn thấy quy trình sản xuất rượu vang ở các nhà máy và thưởng thức những loại rượu vang ngon nhất thế giới.

Walter Bressia, chủ xưởng rượu Nhà máy Bressia cho biết: Các hầm rượu nhỏ như của chúng tôi mang đến cho quý khách cơ hội thưởng thức các dòng rượu vang phiên bản hạn chế, một số dòng là độc quyền của xưởng chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra những chuyến thăm quan mang dấu ấn cá nhân, bởi vừa quảng bá sản phẩm, có nguồn thu nhập đáng kể để phát triển hoạt động du lịch.

Đặc biệt, du khách còn được khám phá nét văn hóa độc đáo của vùng đất Mendoza– Argentina qua lễ hội thu hoạch nho diễn ra vào tháng 3 hàng năm được gọi là lễ hội Vendimia. Vào Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 2, Tổng giám mục của Mendoza tưới nước thánh lên những trái nho đầu tiên của mùa vụ, dâng lên thượng đế và tổ chức kỳ lễ trong một tháng ở vùng Mendoza, Argentina. Lễ hội là dịp thu hút những người sành rượu vang từ khắp nơi trên thế giới và các nghệ sĩ từ khắp Nam Mỹ đổ xô đến Mendoza .

Điểm nhấn của lễ hội này là cuộc thi sắc đẹp giữa 17 nữ hoàng xinh đẹp nhất đến từ các vùng của tỉnh Mendoza. Người thắng cuộc sẽ đại diện cho Mendoza để tôn vinh và quảng bá hình ảnh đặc sản rượu vang nổi tiếng của Argentina.

Bên cạnh đó là các màn trình diễn ngoạn mục của các nhạc sĩ, nghệ sĩ và vũ công đường phố. Đến đây vào mùa hè, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên những phút giây thú vị và thoải mái cùng với những ly rượu vang tuyệt vời nổi tiếng khi đến với vùng đất Mendoza– Argentina xinh đẹp này.

Bộ trưởng Du lịch Matías Lammens, Argentina cho biết: Để kích cầu du lịch mùa hẻ của Argentina, Chính phủ Argentina đã có nhiều kế hoạch quảng bá, xúc tiến, nhằm thu hút du khách đến Argentina. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng tung ra những sản phẩm khuyến khích du khách trong nước với các hoạt động chương trình du lịch kích cầu như: Pre-Viaje (Pre-Travel) cho phép hoàn lại 50% chi phí cho vé máy bay, xe bus và khách sạn.

Mặt khác, Aerolineas Argentinas – hãng hàng không lớn nhất Argentina, đã công bố một loạt các chương trình giảm giá và khuyến mãi du lịch đối với hầu hết các điểm đến trong nước, khiến nhu cầu đi du lịch tăng mạnh so với các năm trước.

Để biết thông tin về hành trình khám phá đất nước Argentina xinh đẹp vào mùa hè tới, xin mời nghe bài viết tại đây: