Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, 950 năm trước Quốc Tử Giám được thành lập tại Thăng Long, mở ra một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà. Từ nơi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, những giá trị của Quốc Tử Giám đã được các thế hệ tiếp nối, vun đắp và trao truyền, trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài và đề cao tri thức của dân tộc Việt Nam.
"Cuộc thi được tổ chức bằng những hình thức phong phú, gần gũi với học sinh như: thi kiến thức, sân khấu hóa, ghép tranh, hùng biện và xây dựng không gian trải nghiệm. Qua đó, những câu chuyện của di sản được kể bằng một ngôn ngữ trẻ trung, sáng tạo; để lịch sử không chỉ được đọc trong sách mà còn được trải nghiệm, khám phá và cảm nhận".
Cuộc thi thu hút sự tham gia của học sinh đến từ ba trường Trung học cơ sở Chu Văn An tại phường Tây Hồ, phường Việt Hưng và xã Thanh Trì. Mỗi đội gồm 10 học sinh. Các đội lần lượt trải qua ba phần thi gồm chào hỏi, giới thiệu; thi kiến thức và kỹ năng sáng tạo. Trong đó, phần thi kiến thức tập trung vào lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; hệ thống 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu gắn với di tích và truyền thống khoa bảng Việt Nam.
Qua các phần thi, các học sinh đã thể hiện được khả năng trình bày, phối hợp nhóm và tư duy sáng tạo; những câu chuyện về các bậc hiền tài, truyền thống khoa bảng và hệ thống bia Tiến sĩ được các em học sinh trung học cơ sở trình bày sáng tạo, hấp dẫn.
Cuộc thi không chỉ là sân chơi để các em thể hiện kiến thức, mà còn là cơ hội để các em tự mình tìm hiểu, khám phá và cảm nhận những giá trị của di sản, từ đó hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống hiếu học của cha ông.
Đến với Cuộc thi, thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ không chỉ mang theo những kiến thức về di sản, mà còn mang đến một hoạt động trải nghiệm thú vị: in tranh lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.
Thầy Nguyễn Xuân Ngọc, giáo viên trường cho biết, ý tưởng bắt đầu từ những đường nét mộc mạc, gần gũi của tranh Đông Hồ. Từ đó, các em được thử sức với kỹ thuật in tranh trên gỗ, tự tay tạo nên những tấm bưu thiếp nhỏ xinh mang hình ảnh Khuê Văn Các và những dấu ấn riêng của mình. Không khí trải nghiệm trở nên rộn ràng khi học sinh, phụ huynh và du khách cùng tham gia. Qua một hoạt động tưởng như rất giản dị, những giá trị truyền thống được các em tiếp nhận theo cách tự nhiên, gần gũi, từ đó hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Chia sẻ với phóng viên VOV2, TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết điều Ban Tổ chức mong muốn sau cuộc thi là những gì đọng lại trong các em không chỉ dừng ở một kết quả hay một giải thưởng, mà còn là những câu chuyện lịch sử, những hiểu biết về văn hóa được nhớ lâu hơn. Từ đó, các em có thêm động lực để học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của mình, để di sản Thăng Long - Hà Nội tiếp tục hiện diện gần gũi, sinh động trong đời sống hôm nay và mai sau.
Một số hình ảnh tại sự kiện:
