Lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay không được phát sóng trực tiếp trên bất cứ nền tảng nào, chỉ công bố kết quả trên trang web chính thức. Trước đó, đại diện Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - đơn vị tổ chức Quả Cầu Vàng - cho hay: "Chương trình năm nay là một sự kiện riêng tư và không được chiếu trên mạng. Chúng tôi sẽ cung cấp tên những người thắng cuộc trên website và các nền tảng mạng xã hội ngay khi có kết quả".

Squid Game tiếp tục tạo nên lịch sử

Sau khi trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử Netflix, Squid Game - bom tấn truyền hình Hàn Quốc - tiếp tục tạo nên mốc son mới khi nam diễn viên O Yeong-su được trao giải 'Nam diễn viên phụ truyền hình xuất sắc nhất' tại Giải Quả cầu vàng 2022 với vai diễn Oh Il-nam, người chơi lớn tuổi nhất cuộc thi nhưng hóa ra lại là ông trùm đứng đằng sau tất cả.

O Yeong-su đã vượt qua Billy Crudup và Mark Duplass của "The Morning Show", Kieran Culkin của "Succession" và Brett Goldstein của "Ted Lasso" để giành giải thưởng. Tuy nhiên nam diễn viên không có mặt để nhận giải do làn sóng bùng phát Covid-19 mới tại Mỹ và Netflix không tham dự Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay vì bê bối gần đây của giải thưởng.

Đây là lần đầu tiên một nam diễn viên Hàn Quốc giành được danh hiệu tại Quả cầu vàng, giải thưởng được coi bước đệm quan trọng cho Oscar sắp diễn ra. Kể cả 2 phim điện ảnh Hàn từng đoạt Oscar là "Parasite" (2019) và "Minari" (2020) cũng không có diễn viên thắng giải diễn xuất cá nhân, dù tại Quả cầu vàng tương ứng với mỗi năm đều đoạt giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất".

aen20220110002551315_02_i_p4.jpg

O Yeong-su năm nay 77 tuổi, là một diễn viên kỳ cựu của điện ảnh truyền hình Hàn Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1963 trong vai trò diễn viên sân khấu. Nhưng sau đó, O Yeong-su lại chuyển hướng sang đóng phim truyền hình và điện ảnh, từng tham gia hơn 200 tác phẩm, và để lại dấu ấn đậm nét với vai Lão hòa thượng già trong bộ phim mang triết lý Phật giáo "Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân" của đạo diễn quái kiệt Kim Ki-duk. Cho đến nay của sự nghiệp, O Yeong-su đã nhận nhiều giải thưởng danh giá như: Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang năm 1994 và giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" năm 2000.

Trở lại sau 12 năm, đạo diễn Jane Campion giành luôn Phim hay nhất

Bộ phim lấy đề tài miền viễn Tây "The Power of the Dog" - với ngôi sao Benedict Cumberbatch đóng vai chính - đã thắng giải 'Phim chính kịch hay nhất'. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn Jane Campion, từng nổi tiếng với The Piano (1993) - sau 12 năm không làm phim điện ảnh. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Savage, xoay quanh Phil Burbank (Benedict Cumberbatch), một cao bồi sống ở miền Tây nước Mỹ. Anh luôn tỏ ra gia trưởng, nam tính nhưng thực chất để che giấu bí mật của bản thân.

Ngoài giải cho phim, Jane Campion thắng Đạo diễn xuất sắc. Diễn viên trẻ người Australia Kodi Smit-McPhee giành giải hạng mục nam phụ với vai chàng trai trẻ sống tại miền Tây nước Mỹ. Nhân vật dần nảy sinh mối quan hệ đồng tính với cao bồi lớn tuổi do Benedict Cumberbatch đóng.

Sự trở lại của những tên tuổi gạo cội

Quả Cầu Vàng năm nay đánh dấu sự ghi nhận trở lại với những cái tên gạo cội của điện ảnh thế giới là nữ minh tinh Nicole Kidman và đạo diễn Steven Spielberg. Cả 2 đều có những chiến thắng cho riêng mình ở giải lần này.

Nicole Kidman có Quả Cầu Vàng thứ tư với giải Nữ chính hạng mục 'Phim điện ảnh chính kịch' cho phim "Being the Ricardos". Diễn viên Australia vào vai ngôi sao truyền hình Lucille Ball trong giai đoạn cuộc hôn nhân của bà với Desi Arnaz sắp tan vỡ. Trong sự nghiệp, Kidman từng 16 lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng. Giải nam chính được trao cho Will Smith với vai Richard Williams - cha của hai ngôi sao quần vợt Venus và Serena Williams. Smith được giới phê bình đánh giá là ứng viên sáng giá của đường đua Oscar 2022.

Trong khi đó, đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg với bom tấn 'West Side Story' thắng giải 'Phim hài/nhạc kịch xuất sắc'. Tác phẩm lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch và bộ phim kinh điển cùng tên ra đời giữa thế kỷ 20, lấy bối cảnh New York những năm 1950 xoay quanh vụ tranh chấp địa bàn giữa các băng đảng thanh niên da trắng và dân nhập cư Puerto Rico. Màn thể hiện của Rachel Zegler trong 'West Side Story' cũng lại cho cô giải 'Nữ chính xuất sắc hạng mục điện ảnh hài/nhạc kịch'.

Danh sách đầy đủ giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022

Lĩnh vực điện ảnh:

  • Phim chính kịch xuất sắc: "The Power of the Dog"
  • Phim hài/nhạc kịch xuất sắc: "West Side Story"
  • Đạo diễn xuất sắc: Jane Campion, "The Power of the Dog"
  • Nữ diễn viên xuất sắc phim chính kịch: Nicole Kidman, "Being the Ricardos"
  • Nữ diễn viên xuất sắc phim hài/ nhạc kịch: Rachel Zegler, "West Side Story"
  • Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Ariana DeBose, "West Side Story"
  • Nam diễn viên xuất sắc phim chính kịch: Will Smith, "King Richard"
  • Nam diễn viên xuất sắc phim hài/ nhạc kịch: Andrew Garfield, "Tick, Tick ... Boom!"
  • Nam diễn viên phụ xuất sắc: Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog"
  • Kịch bản xuất sắc: Kenneth Branagh, "Belfast"
  • Nhạc phim xuất sắc: Hans Zimmer, "Dune"
  • Ca khúc gốc xuất sắc: "No Time to Die" "No Time to Die"
  • Phim hoạt hình xuất sắc: "Encanto"
  • Phim không nói tiếng Anh xuất sắc: "Drive My Car"

Lĩnh vực truyền hình:

  • Phim chính kịch xuất sắc: "Succession"
  • Phim hài/nhạc kịch xuất sắc: "Hacks"
  • Limited Series, Anthology Series hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình xuất sắc: "The Underground Railroad"
  • Nữ diễn viên xuất sắc phim chính kịch: Michaela Jaé Rodriguez, "Pose"
  • Nam diễn viên xuất sắc phim chính kịch: Jeremy Strong, "Succession"
  • Nữ diễn viên xuất sắc phim hài/nhạc kịch: Jean Smart, "Hacks"
  • Nữ diễn viên xuất sắc Limited Series, Anthology Series hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Kate Winslet, "Mare of Easttown"
  • Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Sarah Snook, "Succession"
  • Nam diễn viên hài/nhạc kịch xuất sắc: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
  • Nam diễn viên Limited Series hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình xuất sắc: Michael Keaton, "Dopesick"
  • Nam diễn viên phụ xuất sắc: O Yeong-su, "Squid Game"