Dự buổi Lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự vui mừng, xúc động và tự hào được một lần nữa đến thăm vùng đất giàu truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng, hòa chung trong không khí trang trọng, tự hào, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác hành trình 60 năm thực hiện lời căn dặn của Người; là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thể hiện sâu sắc hơn lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị: "Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế; gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bức ảnh tư liệu "Bác Hồ thăm Lò cao, khu Gang thép Thái Nguyên, ngày 01/01/1964".

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nêu rõ, cách đây tròn 60 năm, ngày 1/1/1964, Bác Hồ đã về thăm Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng.

Trong lần cuối này, Bác đã đến thăm Trường Đảng tỉnh, thăm Khu gang thép Thái Nguyên, Nhà máy điện Cao Ngạn... và nói chuyện với 45.000 đại biểu, cán bộ, nhân dân các dân tộc của tỉnh tại Sân vận động Thái Nguyên. Bác biểu dương những thành tích mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được; nhắc nhở những mặt còn thiếu sót và mong muốn cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức xây dựng, làm cho Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh phồn vinh, giàu mạnh nhất miền Bắc...

60 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ về Thái Nguyên. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được một số thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, những năm gần đây, Thái Nguyên đã vươn lên trở thành tỉnh có bước phát triển vượt bậc trong khu vực và cả nước. Năm 2023, thu ngân sách đạt 20.000 tỷ, đã chính thức ghi một dấu mốc quan trọng - lần đầu tiên Thái nguyên đã tự cân đối được thu chi ngân sách.

Thái Nguyên – vùng đất vinh dự được chở che, bảo vệ cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hoà bình lập lại ở miền Bắc, trở về thủ đô Hà Nội, song với Thái Nguyên sâu đậm ân tình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt. 7 lần Người về thăm Thái Nguyên, có lẽ không nhiều địa danh trên dải đất hình chữ S này lại được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đến vậy. Đã có một Thái Nguyên - Thủ đô kháng chiến; và cũng đã có một Thái Nguyên nghĩa nặng tình sâu với Bác Hồ như thế.

Sau 5 kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa 15, 16, 17, 18, 19 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đến nay, quy mô kinh tế Thái Nguyên không ngừng mở rộng. Không chỉ được mệnh danh là “Đệ nhất Danh Trà” ghi đậm dấu ấn văn hóa trà Việt với diện tích trồng chè lớn thứ 2 cả nước; “cái nôi của ngành luyện kim Việt Nam”; ngày hôm nay, Thái Nguyên còn được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.

Đã qua 60 năm kể từ lần cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, Thái Nguyên vô cùng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tựu được bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử đến hiện tại. Để hôm nay, Thái Nguyên vững bước trên chặng đường mới.

Ngay sau Lễ kỷ niệm là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Lời Bác vang vọng non sông", với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng, các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát nghệ thuật quân đội; Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc; Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; các học viên, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.