Thông tin này đã được công bố trên website của cuộc thi Ảnh báo chí thế giới 2022. Linh Phạm cho biết, anh được phân công chấm tác phẩm thuộc khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương.

Bắt đầu từ năm 2012, anh đã thực hiện các phóng sự ảnh về nhiều vấn đề như sự tuyệt chủng của cá da trơn khổng lồ ở lưu vực sông Mekong, nạn buôn người xuyên lục địa, nghi lễ cải táng hay vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Linh Phạm cũng được biết đến với các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nhiếp ảnh tại Việt Nam. Từ năm 2016, anh đồng sáng lập Matca - một tổ hợp tạp chí online, xuất bản phẩm và không gian triển lãm với mục tiêu mở rộng các thảo luận về hoạt động nhiếp ảnh đương đại.

Được thành lập ở Hà Lan năm 1955, cuộc thi Ảnh báo chí thế giới đã nhanh chóng khẳng định danh tiếng như một sân chơi hàng đầu thế giới dành cho các phóng viên ảnh và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Giải Ảnh báo chí Thế giới World Press Photo 2022 chia thành 6 khu vực: Châu Phi, châu Âu, châu Á, Bắc và Trung Mỹ, Nam Mỹ, Đông Nam Á và châu Đại Dương. Tại mỗi khu vực, sẽ thành lập một hội đồng giám khảo được tạo thành từ 5 chuyên gia làm việc tại khu vực đó, có chuyên môn trong các lĩnh vực ảnh báo chí và nhiếp ảnh tư liệu.

Trong năm 2022, cuộc thi sẽ thay đổi cơ cấu trong định dạng và quy cách chấm giải. Thay vì phân loại theo đề tài (Phóng sự, Thiên nhiên, Môi trường, Chân dung...), giải thưởng nay sẽ được chia theo 4 định dạng: Ảnh đơn, Câu chuyện ảnh, Dự án dài hạn và Định dạng mở.

Ban giám khảo cho mỗi vùng cũng sẽ được lựa chọn dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm làm việc tại đó.

Những thay đổi trên được hy vọng sẽ khuyến khích sự tham gia của đội ngũ báo ảnh địa phương, đồng thời giúp bảng vàng Ảnh báo chí thế giới bao hàm một phổ rộng hơn các câu chuyện mà dòng tin tức quốc tế có thể bỏ sót.