Chiều nay 11/5, Hội LHPNVN tổ chức đón đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba do đồng chí Teresa Maria Amarelle Boúe, Ủy viên Bộ chính trị, Đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng thư ký Hội LHPN Cuba làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam. Có thể nói, nhân dân và phụ nữ Việt Nam luôn có ý thức tiếp tục vun đắp mối quan hệ, tình cảm thủy chung son sắt giữa Nhà nước, nhân dân và phụ nữ hai nước được xây dựng bởi lãnh đạo hai bên.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã cùng nhau chia sẻ thông tin nổi bật về tình hình hai nước, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ở mỗi nước thời gian qua, đồng thời trao đổi kế hoạch hoạt động hợp tác giữa Hội phụ nữ hai nước trong thời gian tới nhằm tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu sắc giữa phụ nữ Việt Nam và Cuba.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà Cuba đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn mà Cuba phải gánh chịu do cấm vận và thể hiện phụ nữ Việt Nam luôn sát cánh cùng với nhân dân, phụ nữ Cuba và ủng hộ việc yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận.

“Chúng tôi xin bày tỏ sự khâm phục và cũng xin chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Cuba, trong đó có Hội LHPN Cuba đã rất kiên cường, nỗ lực để đạt được trong thời gian qua. Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Cuba các bạn sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong việc triển khai đường lối, cập nhật hóa mô hình kinh tế góp phần xây dựng nền kinh tế phát triển, thực hiện thành công con đường cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội” – Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác đã ký kết giữa Hội LHPNVN và Hội LHPN Cuba giai đoạn 2002-2027. Tại buổi gặp gỡ, bà Teresa Maria Amarelle Boúe nhấn mạnh những kết quả về bình đẳng giới mà Cuba đạt được, đặc biệt là việc triển khai Chương trình Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, ủng hộ quyền bình đẳng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lao động, gia đình và mọi lĩnh vực khác. “Ở cấp cơ sở phụ nữ Cuba đã giành được 44% vị trí lãnh đạo các đơn vị hành chính. Ở UBND cấp quận, huyện nữ giới giữ vị trí chủ tịch và phó chủ tịch chiếm 54% và trong quốc hội nữ đại biểu của chúng tôi chiếm 55,7%, Cuba có tỷ lệ nữ nghị sĩ cao thứ 2 trên thế giới”.

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Cuba là nước dẫn đầu trong 74 quốc gia, có 53% nhà phát minh là phụ nữ. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, các nhà khoa học Cuba, mà chủ yếu là phụ nữ, đã thử nghiệm 5 ứng viên vắc-xin, 3 trong số đó đã được phát triển thành vaccine, được phép tiêm chủng cho toàn bộ người dân Cuba, bao gồm cả trẻ em. Cuba cũng cử 58 đoàn chuyên gia y tế đến 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tiềm năng của phụ nữ hai nước là vô cùng lớn. Việc hợp tác sẽ giúp phụ nữ mỗi nước phát huy hơn nữa tiềm năng của mình, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ở Việt Nam và tiếp tục cập nhật hóa mô hình kinh tế thận trọng đồng thời ban hành một số chính sách mới để phát triển kinh tế ở Cuba.

Chuyến thăm lần này của Hội LHPN Cu Ba thêm một lần nữa khẳng định, Hội Phụ nữ và phụ nữ hai nước cũng như các thế hệ tương lai Việt Nam - Cu Ba sẽ là lực lượng kế cận tiếp nối truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc đã, đang và sẽ luôn luôn gắn bó trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc thành quả XHCN để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong chuyến thăm Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba sẽ có các hoạt động như tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao đổi kinh nghiệm thăm một số mô hình hoạt động của các cấp Hội phụ nữ, thăm một số địa danh lịch sử văn hóa...