Với mục tiêu năm 2023 đón 15 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2 triệu lượt, các ngành cùng các đơn vị kinh doanh du lịch tại Quảng Ninh đã và đang tích cực đẩy mạnh khai thác sản phẩm du lịch mới và hấp dẫn. UBND và sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh xác định 39 sản phẩm du lịch mới đưa vào khai thác trong năm nay: “Phố đêm du thuyền” quy tụ gần 30 tàu đẳng cấp 4-5 sao, sản phẩm du lịch thể thao, vui chơi giải trí thuyền buồm trên Vịnh Hạ Long, nghe nhạc trên Vịnh Hạ Long, tham quan hồ Hải Thịnh, xây dựng điểm check-in Vịnh Hạ Long gắn với biểu tượng Di sản tại cầu Vọng cảnh hang Đầu Gỗ, khám phá khu trưng bày, giới thiệu giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long tại hang Đầu Gỗ, sản phẩm tuyến phố đêm, phố đi bộ tại khu vực chùa Long Tiên, phường Bạch Đằng, trải nghiệm leo núi Bài Thơ... Đặc biệt, siêu du thuyền nhà hàng Paradise Delight kết hợp show diễn nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam khởi chạy từ dịp lễ 30/4 - 1/5, được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường du lịch Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với việc đưa các sản phẩm du lịch mới vào khai thác, các sở, ngành địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất về môi trường kinh doanh du lịch, sản phẩm, chất lượng dịch vụ đón khách trong thời gian tới. Trong đó, hình thức du thuyền kiểu mới này được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch vịnh Hạ Long và thu hút du khách quốc tế đến Quảng Ninh, đặc biệt là khách thị trường châu Á vốn ưa chuộng trải nghiệm giải trí và ẩm thực, nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Không chỉ chú trọng nâng cấp, làm mới nhiều sản phẩm du lịch sẵn có, tỉnh Quảng Ninh còn đề nghị các cơ sở lưu trú, khách sạn nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động xây dựng sản phẩm, tăng thêm trải nghiệm, cũng như đảm bảo nguồn nhân lực, chuẩn bị chu đáo cho dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4, 1/5 và du lịch hè. Đặc biệt thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ đa dạng, độc đáo có sức cạnh tranh cao tại Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Uông Bí, Móng Cái, Cô Tô… nhất là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Vân Đồn, Cô Tô, sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm, trên bờ, dưới Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long… phát triển du lịch golf phục vụ nhu cầu của du khách.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh đã ghi nhận lượng đặt phòng tích cực. Nhiều cơ sở chủ động nâng cao trải nghiệm của du khách, từ dịch vụ xe đưa đón miễn phí đến các chương trình ẩm thực hấp dẫn, kết nối với các sản phẩm mới tạo chuỗi dịch vụ từ nghỉ dưỡng đến khám phá, trải nghiệm phù hợp với đa dạng đối tượng khách.