Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng Việt Nam hình ảnh về vùng đất Sicily là hiện thân của nhịp sống chậm rãi, thanh bình, được ví như những đợt sóng êm đềm của Địa Trung Hải, tách biệt khỏi những thành phố hoạt náo; đồng thời tạo cơ hội giao lưu với các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế.

Fulvio Bugani là một Nhiếp ảnh gia tư liệu tự do người Ý, sinh năm 1974. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh, Fulvio Bugani tích cực hợp tác với các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ như: Medecins Sans Frontiere & Amnesty International về các đề tài phóng sự xã hội. Các tác phẩm của ông cũng được đăng trên các tạp chí, website uy tín hàng đầu thế giới như: TIME LightBox, The Guardian, LFI - Leica Fotografie International và Cubadebate.

Được biết đến như một người có “bản năng kể chuyện qua ảnh”, Fulvio Bugani mang tới triển lãm 20 bức ảnh chọn lọc, gói gọn và đặc tả những nét tinh tuý nhất của Sicily. Nhiếp ảnh gia Fulvio Bugani cho biết, ông sinh ra ở Bologna nhưng lại phải lòng Sicily, một điểm du lịch đầy quyến rũ với những bãi biển thơ mộng, phong cảnh tuyệt đẹp và di sản văn hoá phong phú, nhưng cuộc sống và những con người nơi đây lại không bị cuốn theo sự xô bồ, gấp gáp của xã hội hiện đại. "Triển lãm “Sicily” lần này là dịp để tôi chia sẻ những câu chuyện đời thường của người Ý, vẻ đẹp bình dị, thân thương của nước Ý. Nó giống như câu nói của Leonardo Sciascia: “Bạn cần phải tới Sicily để thấy vẻ đẹp khó tin của nước Ý”.

Là hòn đảo lớn nhất tại Địa Trung Hải, Sicily với lịch sử phong phú và phức tạp kéo dài hàng ngàn năm, đã từng được cai trị bởi nhiều nền văn minh bao gồm Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Normans và Tây Ban Nha. Mỗi nền văn minh đều để lại dấu ấn không thể xoá nhoà trong văn hoá, kiến trúc và ẩm thực của hòn đảo này. Qua ống kính của mình, Fulvio Bugani đã ghi lại những nét đẹp có một không hai của hòn đảo, khiến người xem đắm mình trong những câu chuyện và cảm xúc độc nhất mà chỉ Sicily mới có thể mang lại.

Một trong số những thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp của Fulvio Bugani là giải thưởng World Press Photo với bộ ảnh về người chuyển giới ở Indonesia năm 2015.

Fulvio Bugani là Đại sứ Leica toàn cầu (Leica International Ambassador). Triết lý cuộc sống của ông là quan tâm cuộc sống hàng ngày của những con người bình thường, vì với ông cách duy nhất để hoàn thiện chính mình là bằng học hỏi từ những người khác mọi lúc, mọi nơi.

Những địa điểm ông thường đến là những nơi có cuộc sống, văn hóa đa dạng như: Cuba, Kenya, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia...

Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng từ 9h đến 18h hàng ngày, từ ngày 18 tới 31/8.