Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Ba Vì, Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền - Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”. Chương trình là dịp để các Hiệp hội Du lịch trong Cụm nhìn lại kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, trao đổi những vấn đề đặt ra đối với ngành du lịch, đồng thời thảo luận định hướng liên kết, hợp tác và phát triển trong 6 tháng cuối năm.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Thản - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cụm trưởng Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía Bắc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch tiếp tục là một trong những điểm nổi bật của Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía Bắc. Các Hiệp hội thành viên đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước, các trung tâm xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức, tham gia nhiều hội chợ, hội nghị, diễn đàn, chương trình Famtrip, Presstrip, xúc tiến đầu tư và ký kết hợp tác liên vùng. Qua đó, nhiều địa phương từng bước mở rộng thị trường khách, tăng cường kết nối doanh nghiệp và hình thành thêm các sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng từng vùng. Theo ông Thản, thời gian tới, cần đặt du lịch trong mối liên kết chặt chẽ với sản xuất và đời sống nông thôn.
"Quá trình phát triển cần hướng tới ba mục tiêu: tăng cường sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với người dân trong phát triển nông nghiệp xanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và cải thiện sinh kế cho cộng đồng".
Để liên kết vùng phát huy hiệu quả rõ nét hơn, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị các Hiệp hội tăng cường phối hợp xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và chú trọng xây dựng các sản phẩm liên vùng dựa trên tài nguyên, di sản văn hóa, thiên nhiên đặc trưng của từng địa phương, đồng thời mở rộng sang các thị trường khách mới. Đặc biệt, chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh là “hai trụ cột không thể tách rời”, qua đó khuyến khích doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử trong quản trị và kinh doanh; tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí Du lịch xanh Việt Nam, giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển các sản phẩm du lịch bền vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị sơ kết cũng chỉ ra những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ: chi phí đầu vào tăng, năng lực tài chính của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, mức độ chuyển đổi số chưa đồng đều và nguồn lực hoạt động của một số Hiệp hội còn hạn chế. Hiệu quả khai thác các chương trình liên kết giữa các địa phương cũng chưa đồng đều, trong khi việc xây dựng sản phẩm liên vùng có tính đặc trưng và sức cạnh tranh cao vẫn cần được tiếp tục đẩy mạnh.
Đề cập định hướng phát triển sản phẩm du lịch trong giai đoạn tới, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh việc đổi mới cách xây dựng và xúc tiến sản phẩm theo hướng lấy nhu cầu thị trường làm trung tâm, mỗi sản phẩm cần dựa trên nền tảng văn hóa, phát huy lợi thế riêng của từng địa phương, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tế của du khách. Doanh nghiệp cần đóng vai trò cầu nối, phản ánh xu hướng và nhu cầu của thị trường để từ đó các địa phương có cơ sở để xây dựng, phát triển và quảng bá những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ giới thiệu những gì mình đang có.
"Hiện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang triển khai xây dựng nền tảng quản trị kinh doanh du lịch và khung dữ liệu du lịch quốc gia, với mong muốn tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các địa phương trong phát triển sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch tại thị trường trong nước và quốc tế".
Từ những kết quả đạt được và các định hướng được thống nhất tại hội nghị: liên kết vùng, phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường, chuyển đổi số và du lịch xanh sẽ tiếp tục là những trọng tâm của Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía Bắc. Đây cũng là nền tảng để các địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý tăng cường hợp tác, cùng nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của du lịch khu vực trong thời gian tới.
