Thác Bản Giốc nằm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện gần 30 km, gồm rất nhiều thác nước lớn nhỏ trải rộng cả trăm mét cùng chảy qua biên giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Bản Giốc là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á.

Theo thông tin mô tả trên trang chủ của tạp chí Travel & Leisure, "Thác Bản Giốc nước chảy không ngừng qua các tầng thác, các vách đá theo hình móng ngựa độc đáo như một màn phô diễn sức mạnh và sự hùng vĩ tuyệt vời".

Thác Bản Giốc nếu nhìn từ phía dưới chân thác, thì có 2 phần thác bên trái (gọi là thác phụ) và phần thác bên phải (gọi là thác chính). Một trong những điều tạo nên vẻ đẹp của thác Bản Giốc là ở phần thác chính, thác không chảy thẳng một dải từ trên xuống mà có những mô đất mấp mô, chia tầng như cầu thang, khiến nước sông Quây Sơn chảy qua đây tách thành nhiều dải, tạo thành một mảng trắng xóa xen giữa màu xanh cây lá.

Bên cạnh thác Bản Giốc, danh sách những thác nước đẹp nhất thế giới còn có những cái tên tiếng khác như: Thác Niagara (Mỹ và Canada), Thác Angel (Venezuela), Thác Rhine (Switzerland), Thác Kuang Si (Lào)...